Hà Nội trong mắt "Tây"

GiadinhNet - Đó là một Hà Nội sâu lắng, đài các nhưng cũng rất sôi động và trẻ trung.

> Ông "tây" du ký Thủ đô
 
Rick Neal (Vancouver, Canada): Hà Nội đã mang nhiều tên gọi, nhưng thiêng liêng và đáng yêu hơn cả là Thăng Long (nghĩa là rồng bay lên)... Băng qua đường phố ở đây quả thực là môn thể thao mạo hiểm! Sau lần đụng độ hút chết với một chiếc máy chở quá tải và "học" theo người dân bản địa, bây giờ tôi đã thành chuyên gia.

Một thứ khác mà phải nhắc đến là "bia hơi". Bạn có thể bắt gặp những biển hiệu có 2 chữ này ở khắp mọi nơi. Nếu khách du lịch tìm đến quán bar kiểu "Tây" thì chắc chắn họ chỉ có đốt tiền. Còn tôi thì bắt chước người dân bản địa, ngồi vỉa hè uống bia hơi cùng bạn bè, nghe tiếng chúc tụng vang trời "tram phan tram" (trăm phần trăm).

MaryLou Driedger (tờ ThingsAsian): Chuyện băng qua đường ở Hà Nội (Việt Nam) thực sự là trải nghiệm mà tôi chẳng thể nào quên được. Xe máy, xe đạp, xe kéo, xe hơi, xe bus, xe tải... tất tật đều chung một con đường tạo nên một thứ màu sắc và âm thanh cực kỳ ấn tượng. Một hướng dẫn viên mách tôi: "Hãy cứ đi thật bình thản, đừng vội bước nhanh quá hoặc lùi lại, xe cộ sẽ biết cách tránh bạn, nếu không chắc chắn bị đâm!". Và cậu ta nói đúng thật.

Nhưng giao thông chỉ là một phần sự độc đáo mà thành phố này có. Tại Hà Nội, bạn có thể mua bất cứ thứ gì khi đang dạo bộ trên vỉa hè. Người dân ở những khu phố cổ nhỏ bé xinh đẹp thường sinh hoạt và buôn bán ngay bên ngoài căn nhà của họ. Thử tưởng tượng, một chiếc ghế tựa, một cây kéo, một cái gương, một cái lược và đồ cạo, thế là đã có thể sinh nhai rồi.
 

Carol Howland (tác giả cuốn "Dragons in the roof - one year in Vietnam"): Đi bộ trong 36 phố cổ giống như tìm thấy những phần nguyên liệu cho một bát phở. Mỗi khu vực của phố cổ đều bao gồm một làng nghề với những kĩ thuật chế tác truyền thống được truyền từ đời nay sang đời khác.

Chantrelle Nielson (người Mỹ, từng sống ở khu phố cổ Hà Nội một năm): Đường phố thật lộn xộn và rất khó để nhớ được tên đường. Chúng tôi đi bộ một quãng ngắn tìm thứ gì đó để ăn, rồi bị lạc và mất cả giờ đồng hồ tìm lại đường về khách sạn. Nó giống như bạn đang cố bơi trong một dòng sông nước chảy xiết vậy.
 
Tuy vậy, khi đã quen với sự "choáng ngợp" ấy, Nielson lại cũng thấy Hà Nội tràn đầy sức sống. Cô thường tới một nhà hàng hay quán cà phê ngay mặt đường để ngồi và quan sát giao thông, ngắm nhìn cuộc sống trong những ngôi nhà rêu phong cổ kính, đẹp mắt.

Sổ tay... ăn uống của Jennifer Davoli (tờ ThingsAsian) tại Hà Nội: Bữa sáng - Phở, bún ốc, hoặc bánh cuốn. Dù đã rất cẩn thận ghi lại địa chỉ những quán "ruột", chứng tỏ tác giả khá sành sỏi, tuy nhiên không hiểu vì sao mà từ cà phê luôn xuất hiện: Phở cà phê, Bún ốc cà phê, Bánh cuốn cà phê (!?) Sau khi ăn sáng, địa điểm uống cà phê lý tưởng của Jennifer là cà phê Nhân và cà phê 252 đều ở khu vực Hoàn Kiếm. Bữa trưa - Bún cá (chả cá), Bún chả, Phở cuốn. Và tất nhiên, tác giả vẫn tưởng đó là Bún cá cà phê, Bún chả cà phê và Phở cuốn cà phê (!).   

Anh Đài

hoaianh