Hà Tĩnh:22/23 công nhân bị ngộ độc thực phẩm đã được xuất viện

GiadinhNet - Sáng 14/4, ông Phan Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các ngành chức năng liên quan tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến 23 người nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, vào khoảng 17h30’ ngày 13/4, 23 công nhân xây dựng của Công ty Hóa chất số 6 (Trung Quốc) tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), sau khi ăn cơm tại nhà ăn tập thể của công ty, nhiều người đã có triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, chóng mặt nên đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu. Đến 22h30’ cùng ngày, đã có 22/23 bệnh nhân được xuất viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Kỳ Anh kịp thời có mặt tại bếp ăn của Công ty Hóa chất số 6, lấy mẫu để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Anh Quân/Báo Gia đình & Xã hội

Australia công bố chính sách“không tiêm chủng, không trả tiền”

Tại Australia, tỷ lệ trẻ em được tiêm vaccine đã tăng lên từ khi Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai vào năm 1996. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, số cha mẹ từ chối tiêm chủng cho trẻ dưới 7 tuổi cũng gia tăng (khoảng hơn 39.000 trẻ đã không được tiêm), bởi lý do về cá nhân, triết học, tôn giáo và y tế của các phụ huynh. Số lượng này tăng hơn gấp đôi trong vòng một thập kỷ qua.

Lo ngại về số lượng trẻ không được tiêm chủng tiếp tục tăng cao làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, ngày 12/4/2015, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã công bố chính sách “Không tiêm chủng, không trả tiền”. Theo đó, bắt đầu từ tháng 1/2016, nếu cha mẹ nào không đưa trẻ trong độ tuổi quy định đi tiêm chủng đầy đủ (ngoại trừ những trường hợp đặc biệt), Chính phủ sẽ không chi trả các khoản tiền hỗ trợ chăm sóc trẻ em và giảm thuế thu nhập cuối năm cho họ, số tiền này có thể lên tới 15.000 đô la Australia /năm.

H.Phương/Báo Gia đình & Xã hội