Hai nhà Việt Nam học hàng đầu từ trần
GS.TS-NGND Nguyễn Tài Cẩn đã từ trần tại Moscow lúc 19 giờ 10 phút (giờ Hà Nội) ngày 25/2 sau một thời gian bệnh nặng.
Ông sinh ngày 2/5/1926 tại Nghệ An - Nguyên chủ nhiệm bộ môn ngôn ngữ học Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông là nhà Việt Nam học hàng đầu của nước ta, đã có công lớn trong việc xây dựng ngành Việt ngữ học và đào tạo hàng ngàn nhà khoa học ngữ văn ở Việt Nam, Nga, Pháp, Mỹ...
Những công trình nghiên cứu của ông có tiếng vang trong học giới: Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt; Một số vấn đề về chữ Nôm; Giáo trình lịch sử ngữ âm tiếng Việt (sơ thảo); Một số chứng tích về ngôn ngữ, văn tự và văn hóa... Ông được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.
GS.TS Phạm Đán Bình - Nguyên Trưởng Ban Việt Nam học, Đại học Paris 7 – Denis Diderot, đã từ trần tại Paris ngày 24/2 vì bệnh nặng. Ông sinh ngày 21/1/1936 tại Ninh Bình, định cư tại Pháp từ năm 1963, đã góp phần xây dựng ngành Việt Nam học, đào tạo nhiều sinh viên về văn hóa và văn học Việt Nam tại đây.
Ông đã công bố những công trình về Việt ngữ học và nhiều tiểu luận sâu sắc, tinh tế về thơ lãng mạn Việt Nam, về các tác gia Lưu Trọng Lư, Hàn Mặc Tử, Bích Khê, Chế Lan Viên, Hồ Dzếnh...
Theo NLĐ