Hài nhi đẻ rơi mất tích: Công an đã làm rõ bản chất vụ việc
GiadinhNet - Công an Đông Anh đã xác định, Lâm đã giao con mình cho 1 vợ chồng sỹ quan quân đội hiếm muộn nuôi dưỡng cháu bé.
Báo GĐ&XH, số ra ngày 1/7 có bài viết "Đông anh, Hà Nội: Hài nhi đẻ rơi trong nhà tạm giữ mất tích" tòa soạn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của độc giả. Liên quan đến vụ việc này, Công an TP Hà Nội cũng đã vào cuộc điều tra làm rõ nội dung vụ việc. Để rộng đường dư luận, tòa soạn tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Cướp tài sản
Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải việc bị can Lê Thị Lâm (những số báo trước chúng tôi viết tắt là Lê Thị L) đẻ rơi trong nhà tạm giữ Công an huyện Đông Anh, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Văn phòng điều tra nhanh chóng vào cuộc xác minh nội dung sự việc. Trước đó, trong số báo ra ngày 6/7, báo GĐ&XH đã đăng tải nội dung cuộc làm việc giữa Ban Biên tập và lãnh đạo Công an huyện Đông Anh. Tại buổi làm việc, Trung tá Trần Hải Quân, Phó Trưởng Công an huyện Đông Anh thông tin đã tìm thấy con trai của bị can Lê Thị Lâm và khẳng định CQĐT Công an huyện Đông Anh đã làm đúng pháp luật trong vụ án này.
![]() Trung tá Trần Hải Quân, Phó trưởng Công an huyện Đông Anh. |
Theo kết luận của cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội, vào ngày 6/2, Công an thị trấn Đông Anh nhận được đơn trình báo của anh Trần Văn Quang, trú tại tập thể nhà máy gạch 382, tổ 35, thị trấn Đông Anh trình báo: Khoảng 22 giờ 30 ngày 4/2, chị Lê Thị Lâm là người làm cùng nhà máy cùng với người nhà và một số đối tượng đã đến đe dọa, hành hung, cướp đi một xe máy và hai điện thoại di động. Tổng trị giá khoảng 27 triệu đồng.
Kết quả xác minh của Công an huyện Đông Anh cho thấy khoảng tháng 6/2010 giữa chị Lâm (SN 1987, trú tại thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh) và anh Quang có quan hệ tình cảm. Hai người này cùng làm việc tại Nhà máy gạch 382 thuộc Cty cổ phần gốm sứ xây dựng Đông Anh. Trong quá trình quan hệ chị Lâm đã có thai, đến tháng 1/2011 thì bỏ về quê sinh sống. Khoảng 20 giờ 30 ngày 4/2 (mùng 2 tết Tân Mão) chị Lâm cùng với bốn người là anh chị em trong gia đình đến nhà anh Quang để yêu cầu anh này phải có trách nhiệm đối với việc Lâm có thai.
Do lúc đầu anh Quang không thừa nhận có quan hệ với Lâm nên Lâm và người nhà đã gọi thêm 6 đối tượng có mang theo hung khí đến đe dọa hành hung anh Quang (tổng cộng có 11 đối tượng). Những đối tượng này đã buộc anh Quang viết giấy bán xe máy với trị giá là 20 triệu đồng, sau đó lấy xe và thêm hai chiếc điện thoại của vợ chồng anh Quang.
Ngày 6/2, nhận thức được việc vi phạm pháp luật, các đối tượng đã mang những tài sản trên trả lại gia đình anh Quang và đề nghị anh này rút đơn trình báo. Tuy nhiên, sau khi trả lại tài sản, các đối tượng này vẫn bắt anh Quang viết giấy nhận nợ chị Lâm 20 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 11/2 Công an huyện Đông Anh đã có quyết định số 73/QĐ-CAĐA, khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với 5/11 đối tượng tham gia gây án. Ngày 14/2, chị Lê Thị Lâm đến Công an Đông Anh đầu thú. Nhưng tại đây do Lâm khai báo không thành khẩn nên Công an Đông Anh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với người phụ nữ này về hành vi cướp tài sản theo khoản 2, Điều 133 Bộ Luật Hình sự. Ngày 16/2 Công an Đông Anh đã khởi tố bị can đối với Lâm và 5 đối tượng tham gia gây án về tội: Cướp tài sản. Các quyết định tố tụng của cơ quan công an đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Đã tìm thấy hài nhi
Theo kết quả xác minh của Công an Hà Nội, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 16/2 khi thấy dấu hiệu bị can Lâm chuyển dạ sinh con trong buồng tạm giữ, Công an Đông Anh đã đề nghị Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cử nữ hộ sinh và bác sỹ đến nhà tạm giữ để đỡ đẻ cho bị can Lâm. Khi nhận viên y tế đến nơi bị can Lê Thị Lâm đã sinh một bé trai nặng 3,2kg. Mẹ con bị can Lâm sau đó đã được Công an huyện Đông Anh và các bác sỹ chuyển đến Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Cũng ngay trong ngày 16/2, Công an huyện Đông Anh đã quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thị Lâm. Kết quả xác minh của Công an Hà Nội cũng cho thấy là trong khi gia đình bị can Lâm chưa đến chăm sóc, Công an huyện Đông Anh đã phân công cán bộ, chiến sỹ chăm sóc Lâm, đồng thời thanh toán toàn bộ viện phí và mua sắm các vật dụng cần thiết cho mẹ con bị can Lâm. Công an Đông Anh cũng đã xác định, bị can Lâm đã giao con mình cho một cặp vợ chồng là sỹ quan quân đội do hiếm muộn về đường con cái nuôi dưỡng cháu bé. Đích thân Lê Thị Lâm đã tự nguyện trao cháu bé cho hai vợ chồng trên nuôi dưỡng.
Theo CQCSĐT Công an TP Hà Nội xác nhận: Hiện Công an Đông Anh đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị truy tố Lê Thị Lâm và các đồng phạm trước pháp luật. Cơ quan điều tra cũng khẳng định rõ, Công an Đông Anh xử lý vụ án hình sự này là có căn cứ, đúng pháp luật. Trong văn bản gửi cho Báo GĐ&XH, CQĐT Công an TP Hà Nội nêu: "Việc Công an Đông Anh áp dụng biện pháp tạm giữ khi Lâm ra đầu thú là cần thiết cho việc điều tra và đúng quy định tại Khoản 1, Điều 86, Bộ luật Tố tụng hình sự và đúng với quy định tại Điều 88, Bộ luật Tố tụng hình sự vì chưa áp dụng biện pháp tạm giam. Khi phát hiện chị Lâm chuyển dạ sinh con, Công an Đông Anh đã kịp thời phối hợp với bệnh viện chăm sóc y tế, đảm bảo an toàn cho sản phụ và trẻ sơ sinh".
Hà Châu
