Ham chồng ngoại, 400 mỹ nhân "sập bẫy"

Với chiêu bài cũ rích: Hứa hẹn sẽ giúp với các cô gái sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang, làm bà chủ...chỉ sau một giấc ngủ, "Yến và các cộng sự" đã lần lượt đưa hàng trăm cô gái sập bẫy.

Từ tay “cò” vặt trở thành trùm buôn gái

Đứng trước vành móng ngựa của phiên tòa xét xử ngày 30/12, Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 1956, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú đường Trần Hưng Đạo, P.5, Q.1) đã thừa nhận hành vi phạm tội khi đưa hơn 400 phụ nữ xuất ngoại lấy chồng, nhằm thu lợi bất chính.
 
Nguyễn Thị Ngọc Yến được biết đến như là bà trùm điều hành một đường dây mua bán phụ nữ quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà công an tỉnh Tây Ninh đã khám phá vào cuối năm 2008.

Đường dây mua bán phụ nữ bị TAND TP HCM đưa ra xét xử.

Đầu năm 2006 Yến “lặn lội” từ Bến Tre lên TP HCM thuê nhà để làm ăn. Thông qua một số người đi trước giới thiệu” Yến đã tham gia vào một số đường dây môi giới hôn nhân trái phép. Nhận thấy việc “kiếm ăn” trên thân thể phụ nữ dễ dàng, người phụ nữ này  nảy sinh ý định “vươn vòi bạch tuộc” thiết lập nên một đường dây để đưa các cô gái xuất ngoại lấy chồng, nhằm thu lợi được nhiều hơn, nhanh hơn...

Trong phiên tòa ngày 30/12, HĐXX thuộc TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bà trùm Nguyễn Thị Ngọc Yến 12 năm tù về tội danh “mua bán phụ nữ”. Cùng về tội danh nói trên, Phạm Thị Phỉ lãnh án 2 năm tù và Nguyễn Thị Khuân 4 năm tù. Riêng Nguyễn Thế Phong cũng bị tuyên phạt 7 năm tù. Các bị cáo còn có trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Trong khoảng thời gian giữa năm 2007, thông qua người con gái nuôi (hiện đang định cư tại Malaysia), Yến đã gặp gỡ và bàn chuyện làm ăn cùng Mỉn Ly (một người Malayisa). Cả hai đã thống nhất thiết lập một đường dây vận chuyển phụ nữ theo tuyến Việt Nam - Malaysia để bán làm vợ cho những người đàn ông bên đó.

Để đường dây vận hành đúng ý đồ, Yến đã kết thâm tình Nguyễn Thị Khuân (tự Dì Bảy, SN 1948, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, cùng bị truy tố) và Tư Trốn (ngụ Tây Ninh), Chín Bàng (ngụ tỉnh Bạc Liêu), Năm Dũng (ngụ TP. Cần Thơ)... tất cả hiện chưa xác định rõ lai lịch, đã bỏ trốn.

 Theo đó, các đối tượng, hàng ngày có mặt tại nhiều vùng quê các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận với các cô gái tuổi đời khá trẻ từ 18 đến 25. Với chiêu bài hứa hẹn sẽ giúp với các cô gái sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang, làm bà chủ...chỉ sau một giấc ngủ, "Yến và các cộng sự" đã lần lượt đưa hàng trăm cô gái sập bẫy. Với công việc “săn gái”, Yến sẽ trả công cho các tay chân nói trên khoảng 2 triệu đồng/cô gái.

Sau khi tiếp nhậncác cô gái, Yến đưa về một số địa điểm tại TP HCM để nuôi dạy, cho học ngôn ngữ Malaysia và chờ ngày xuất ngoại. Ngoài ra, một đối tượng khác là Phạm Thị Phỉ (tự Dì Năm, SN 1959, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú đường Trần Hưng Đạo, P.5, Q.1).
 
Phỉ là bạn học cũ, nên được bà trùm Yến mời về cùng ở chung để điều hành công việc thống kê sổ sách và nuôi dạy các cô gái. Sau đó các cô gái được Yến làm thủ tục cho xuất cảnh giao lại cho Mỉn Ly để nhận bồi dưỡng từ tay buôn gái người Malaysia này khoảng 1.000 USD/cô gái. 

Theo điều tra từ giữa năm 2007 đến thời điểm bị triệt phá (cuối tháng 11/2008) đường dây do Yến cầm đầu đã đưa hơn 400 phụ nữ xuất ngoại. Bước đầu cơ quan công an đã xác định, có 80 cô gái đã được lấy chồng, số còn lại không được như ý muốn và có khả năng đang lưu lạc nơi đất khách, bị bán vào các nhà chứa. Và xác định Yến chỉ hưởng lợi hơn 76 triệu đồng từ các phi vụ phạm tội trên.

Chiêu bài “cũ xì” nhưng nạn nhân vẫn “cắn câu” 

Cũng với chiêu bài “cũ xì” là về tận miệt vườn để dụ dỗ gái quê như đã nói trên, ngoài việc tham gia đường dây của bà trùm Yến, đối tượng Nguyễn Thị Khuân còn tranh thủ kiếm thêm khi tham gia đường dây do Nguyễn Thế Phong (SN 1978, ngụ TP Cần Thơ, tạm trú đường Dương Bá Trạc, P.2, Q.8) cầm đầu.
 
Xác định ban đầu từ giữa năm 2007 đến khi bị bắt, Khuân cùng một số “tay cò” khác đã săn tìm và giao cho Phong 29 cô gái quê để bán đi Malaysia và Singapore, để thu lợi 1 triệu đồng/cô gái.
 

Với các chiêu bài cũ rích nhưng hàng trăm cô gái vẫn bị sập bẫy các đối tượng buôn người.


Cũng vận hành theo cách thức tương tự đường dây của bà trùm Yến, các cô gái được Nguyễn Thế Phong làm thủ tục đưa đi Malaysia giao cho một đối tượng khác cũng tên Phong bán cho các đầu nậu của các nhà chứa sở tại.
 
Nếu trường hợp không bán được, Phong lại chuyển các cô gái sang Singapore cho một đối tượng tên Tô (là em rể của Nguyễn Thế Phong) để Tô tiếp tục rao bán. Được biết, sau khi trừ các khoản chi tiêu Nguyễn Thế Phong thu lợi khoảng 6 triệu đồng/cô gái.
 
Điều đặc biệt, liên quan đến hai đường dây nói trên, khi khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan CSĐT đã thu giữ rất nhiều sổ sách “nhật ký” ghi chép việc mua bán các cô gái sang nước ngoài. Trong đó riêng tại nơi cư ngụ của bà trùm Yến, công an Tây Ninh đã tìm thấy địa chỉ của khoảng hơn 1.000 cô gái khắp các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Tại nơi ở của Nguyễn Thế Phong cũng tương tự. 
 
Theo nhận định của một lãnh đạo công an tỉnh Tây Ninh, có thể số lượng nạn nhân các cô gái bị bán sang nước ngoài còn rất nhiều, không chỉ dừng lại ở mức hơn 400 người như lời khai của các đối tượng tại cơ quan CSĐT và trước vành móng ngựa? Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý trước pháp luật.
 
Theo VietNamNet
phuoclong