Hàng chục hộ dân lâm cảnh mất nhà
GiadinhNet - Theo đơn của các hộ dân khu vực đầu cầu phố Mới, phường Phố Mới, TP Lào Cai thì từ đầu những năm 1990, họ đã khai hoang khu bãi đất màu ven sông (đầu cầu phố Mới hiện nay) để trồng hoa màu.
Sau khi vỡ hoang một thời gian, người dân dựng nhà ở, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Tiếp đó các hộ dân được nhập khẩu ở phường Phố Mới.
Năm 2005, UBND tỉnh Lào Cai có quyết định quy hoạch khu tái định cư (TĐC) đầu cầu Phố Mới nhưng Hội đồng bồi thường GPMB Lào Cai không đền bù phần đất cho các hộ dân. Lý do là bởi UBND TP Lào Cai cho rằng, đây là đất lấn chiếm đất quy hoạch dự phòng của thành phố.
Trong khi chưa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, chưa có quyết định giải quyết khiếu nại của dân thì đến nay, UBND TP Lào Cai đã cưỡng chế, di chuyển nhà, vật kiến trúc, hoa màu của các hộ dân đi nơi khác. Người dân bức xúc nói: "Gần 20 hộ dân chúng tôi đã sinh sống, canh tác tại khu đất trên từ 1/10/1993, sao chính quyền không cho tái định cư tại chỗ, sao lại lấy mảnh đất của chúng tôi để cấp cho những người từ nơi khác chuyển đến?".
Lý giải về việc không bồi thường về đất cho dân, ông Vũ Ngọc Long- Chủ tịch UBND phường Phố Mới cho biết: "Khu đất này nằm trong quy hoạch là đất dự phòng từ năm...1993. Sau khi công bố quy hoạch này, các hộ dân mới đến mượn đất để canh tác nên không được bồi thường".
Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị được cung cấp Quyết định quy hoạch năm 1993 và văn bản hoặc chứng cứ về việc các hộ dân mượn đất hoặc cơ quan nào lúc đó đứng ra cho dân mượn đất thì ông Long nói không có. Ngay cả Thanh tra TP Lào Cai - cơ quan tham gia giải quyết khiếu nại của dân cũng không có các văn bản này.
Nguyễn Văn