Hàng loạt cơ sở cho thuê ô tô tự lái "dính chưởng"

Sau khi Công an quận Kiến An khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Quốc Hội, 33 tuổi, ở số 70/20 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng, nhiều cơ sở cho thuê xe tự lái trên địa bàn thành phố đã trình báo bị đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt ôtô.

"Ổ nhện độc"

Qua xác minh, cơ quan điều tra làm rõ 1 ổ nhóm lừa đảo chuyên nghiệp với những thủ đoạn ma quái: Thuê ôtô tự lái rồi đem thế chấp vay hàng tỷ đồng. Ngoài Trần Thị Quốc Hội, ổ nhóm trên còn có Phạm Hồng Lĩnh, 30 tuổi, ở xã Hoà Bình, huyện Vĩnh Bảo; Đoàn Văn Thành, 35 tuổi, ở khu 5 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng; Nguyễn Ngọc Hiền, 27 tuổi, ở Cầu Tre, quận Ngô Quyền; Trịnh Đức Tuyên, 27 tuổi, ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng.

Các đối tượng của vụ án.

Đây thực sự là 1 "ổ nhện độc" bao gồm những siêu thủ ăn chơi, đốt tiền như đốt vàng mã mà không hề nghĩ đến ngày mai. Thủ đoạn của bọn này là thuê xe ôtô du lịch đẹp, loại từ 7 chỗ ngồi trở lại để vừa dễ cầm cố, lại vừa vay được nhiều tiền.

Ngày 13/8/2008, Đoàn Văn Thành đến Công ty CP Thương mại Thành Công (số 2 đường Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng) thuê xe ôtô Toyota, loại 4 chỗ, BKS 16L-8914. Có xe, Thành đem cắm luôn lấy tiền bao người tình là Bùi Thị Nấm, 29 tuổi, ở xã Văn An, huyện Chí Linh, Hải Dương, cũng là kẻ tiêu tiền có hạng.

Vài trăm triệu tiêu chưa thấm vào đâu, các đối tượng trong nhóm tiếp tục rủ nhau đi "thuê" xe ở nhiều doanh nghiệp khác. Trần Thị Quốc Hội sau khi thuê của Công ty CP Thương mại Thành Công chiếc Innova BKS 16L-8224 vào ngày 5/10/2008, đem thế chấp vay 250.000.000đ, ngày 31/10 đã đến Công ty Khách sạn Hải Yến, ở 552 đại lộ Tôn Đức Thắng, Hải Phòng, thuê chiếc Landcruiser màu đen BKS 29Y-6251 đem cắm tại phố Lạch Tray lấy 150.000.000đ.

Chưa đủ tiền xài, 27/11/2008, Trần Thị Quốc Hội lại thông qua Trịnh Đức Tuyên, thuê của Công ty TNHH Anh Phát 1 chiếc Innova màu trắng bạc, BKS 16N-1453. Chiếc xe này Hội đã thế chấp và vay của anh Ngô Doãn Hùng, 30 tuổi, ở phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng 200.000.000đ. Chiến hữu của Trần Thị Quốc Hội là Phạm Hồng Lĩnh cũng chẳng kém.

Ngày 9/9/2008, vừa thuê của Công ty CP Thương mại Thành Công chiếc KIA Spectra đen, BKS 16N-5467 đem đến nhà ông Lê Mạnh Tân, 59 tuổi, ở xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, Hải Dương cắm được 170.000.000đ, chỉ vài ngày sau, Lĩnh lại đến doanh nghiệp tư nhân Phương Linh, ở 12 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng thuê tiếp 1 xe Daewoo 4 chỗ, BKS 14L-6271 đem đến xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng, cầm cố.

Tang vật vụ án.

Một thủ đoạn khác của nhóm đối tượng là dùng giấy tờ giả để lừa đảo. Công an quận Kiến An đã xác định đăng ký xe mà tên Lĩnh làm thủ tục thế chấp vay của ông Lê mạnh Tân, 59 tuổi, ở huyện Thanh Hà, Hải Dương lấy 170.000.000 đồng là giấy tờ giả.
 
Một đối tượng khác trong ổ nhóm là Nguyễn Ngọc Hiền thông qua 1 người quen đã thuê được của Công ty CP Thương mại Thành Công chiếc Innova trắng bạc, BKS 16N-4304, đem thế chấp tại đường 25/10 Núi Đèo, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng vay 150 triệu...

Trong số xe ổ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt, hiện Công an quận Kiến An đã thu hồi được 4 chiếc, trị giá gần 2 tỷ đồng trả cho người bị hại. Trước hành vi nguy hiểm, chiếm đoạt liên tiếp nhiều tài sản giá trị lớn, 19/1, cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An, Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt khám xét đối với Trần Thị Quốc Hội và Phạm Văn Thành. Trước đó, Hội đã bị tạm giữ.

Còn Đoàn Văn Thành, uất ức vì "nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà", bị người tình phản bội, Thành nổi khùng trấn cướp lại tài sản đã cho Nấm nên hắn còn bị Công an quận Kiến An và Trạm CSGT Ba Hàng bắt tại Nam Sách, Hải Dương về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Bài học cho doanh nghiệp

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thuê ôtô tự lái, đem thế chấp vay tiền nêu trên là bài học cảnh giác cho các doanh nghiệp và cơ sở cho thuê xe tự lái. Được biết, thủ tục thuê xe hiện nay rất thoáng nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân giải quyết công việc của mình, đồng thời là  hình thức "khuyến mãi" với khách hàng.

Người thuê xe chỉ cần có CMND và bằng lái xe ôtô B1 (nghiệp dư) trở lên, hoặc 1 CMND bảo lãnh thuê xe cho 1 người khác có bằng lái xe phù hợp, là có thể ký hợp đồng thuê xe, quản lý sử dụng 1 tài sản trị giá hàng trăm triệu đến trên tỷ đồng trong thời hạn hàng tháng. Ngoài ra không có điều kiện ràng buộc nào khác.
 
Trong khi đó, đã xuất hiện một loại dịch vụ thuê hộ ôtô với giá 5 triệu đồng/chiếc, qua đó, đối tượng có thể dễ dàng lợi dụng giấu mặt mà vẫn thuê được xe và chiếm đoạt, hoặc sử dụng hoạt động phạm pháp.
 
Đối với những người dân cả tin cho thế chấp vay tiền, đây cũng là bài học cảnh tỉnh, bởi tội phạm ngày càng nhiều thủ đoạn tinh vi và táo tợn. Dưới vai là người dân, chúng dùng tài sản trộm cướp, chiếm đoạt để thế chấp. Chính vì vậy, chủ cầm cố cần phải xác minh đủ điều kiện chính chủ tài sản cầm cố mới có thể cho vay tiền, kẻo tiền mất, tật lại mang.
 
Theo Công an nhân dân
phuoclong