Hạnh phúc bất ngờ sau hành trình 1000 ngày nắn con sông lớn để cai nghiện
GiadinhNet - Mang trong mình mặc cảm vì từng rơi vào con đường nghiện ngập, anh Công đã âm thầm thực hiện cuộc “vượt thoát” đầy ngoạn mục. Suốt 1000 ngày, bất kể gió rét căm căm hay nắng cháy da người, anh vẫn một mình cặm cụi đào đắp, nắn dòng con sông chảy qua quê hương.
|
|
|
Anh Công nhớ lại 1000 ngày nắn dòng con sông quê hương.
Ảnh TG. |
Suýt ngã lòng trước thử thách cuộc đời
Bùi Văn Công (xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) vốn là một chàng trai khỏe mạnh. Thế nhưng từ khi dính vào ma túy, sức khỏe anh đã giảm sút đi rất nhiều. Những năm tháng lăn lộn ở bãi vàng Thanh Bu, ma túy đã khiến anh trở nên gầy còm, ốm yếu. Nhìn bố mẹ đau lòng, bản thân Công vô cùng ân hận về những sai lầm, quyết tâm từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, quá trình tự cai nghiện diễn ra không hề đơn giản. Đã bao lần, Công tự trói mình vào cột nhà để những cơn đau hành hạ. Không vượt qua được chính mình, anh lại tiếp tục trượt dài hơn nữa. Nhớ lại những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời, anh Công tâm sự: “Thực sự, khi chứng kiến cảnh bạn bè cùng trang lứa nghiện ngập rồi ra đi vì bệnh tật, tôi đã dằn vặt rất nhiều. Thêm vào đó, thấy cha mẹ khổ tâm, tôi càng đau khổ nhiều hơn. Trong những ngày tháng ấy, gia đình tôi không có được phút giây nào vui vẻ. Chính vì thế, tôi mới hun đúc quyết tâm thay đổi, làm lại cuộc đời khi chưa quá muộn”.
Hành trình đoạn tuyệt với thứ “chết người” ấy, Công cần một ý chí kiên cường hơn bao giờ hết. Một phần, anh phải tự đấu tranh với sự lôi kéo, dụ dỗ của bạn bè. Phần khác, sự kìm nén những khao khát nội tại về ma túy là điều không thể thiếu. Sau bao ngày trăn trở, Công đã tìm ra cho mình một phương pháp cai nghiện khó ai ngờ nổi: “Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng phải làm cho mình thật bận rộn thì mới quên đi sự thèm khát cái chất trắng kinh khủng đó. Chỉ có như thế, tôi mới hy vọng vượt qua cơn đói thuốc”, anh Công tâm sự.
Bắt tay vào thực hiện quyết tâm nhưng chính bản thân anh cũng không phải bắt đầu từ đâu và như thế nào. Trong tâm thức, Công chỉ nghĩ là làm sao để bản thân không có một phút giây thừa thãi nào nghĩ đến ma túy. Từ đó, mọi công việc thường ngày trong gia đình, Công đều nhận làm. Tuy vậy, những việc nhà vẫn không đủ ngốn hết thời gian. Một hôm ngồi nghĩ vẩn vơ, Công chợt nhớ đến con sông Bưởi chảy qua quê mình năm nào vào mùa lũ cũng dâng nước gây ngập lụt, hư hại mùa màng. Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu. Công tự nhủ: “Tại sao mình không nắn dòng sông chảy đi hướng khác để giữ gìn hoa màu cho bà con. Việc làm đó, vừa hữu ích mà lại giúp bản thân không còn thời gian nghĩ đến thuốc”.
|
|
|
|
|
Tổ ấm của người đàn ông một thời lầm lạc |
Kỳ công làm lay động trái tim nàng sơn nữ
Người đàn ông mang trong lòng nỗi đau đớn, mặc cảm đã dành 1000 ngày để khơi và nắn hơn 400m đoạn sông Bưởi chảy qua hai xã Liên Vũ và xã Ân Nghĩa. Anh từng được nghe các cụ kể lại, con sông Bưởi là một nhánh của sông Đà. Đoạn sông Bưởi chảy qua quê anh vô cùng khắc nghiệt. Mấy chục năm nay, mùa cạn thì con sông “lành tính” nhưng mỗi khi mùa mưa lũ đến, nước sông lại dâng cao cuốn trôi đi rất nhiều hoa màu. Khi cuốc những nhát cuốc nắn lại dòng chảy, Công luôn ấp ủ niềm tin rằng đóng góp bé nhỏ của mình sẽ chấm dứt cơn ác mộng cho bà con mùa lũ.
Ngày nối ngày, anh Công hì hục đào bới. Những đống đất từ nhỏ dần rồi cứ thế thành đụn cao. Dạo ấy, chứng kiến anh Công một mình làm chuyện “đội đá vá trời”, nhiều người không khỏi lấy làm kinh ngạc. Mỗi lần đi qua “công trường” chàng thanh niên làm việc, một số người thi nhau chỉ trỏ, bàn tán. Nghe Công trình bày muốn nắn dòng sông, đa phần đều chế nhạo chàng trai không biết lượng sức mình. Nhiều kẻ ác miệng còn bảo, Công bị bệnh hoang tưởng. Rồi những lời xầm xì ấy cũng đến tai bố mẹ Công. Từng có lúc, ông bà ngọt nhạt khuyên con trai dừng lại cách cai nghiện quá đỗi khác thường để tránh điều tiếng. Đang mệt mỏi trước khối lượng công việc khổng lồ, nay lại bị bồi thêm cú sốc tâm lý, Công một lần nữa bị hụt hẫng. Rất may là lúc đó, ý chí, nghị lực phi thường đã giúp chàng trai không bị đánh gục.
Trở lại hành trình thực hiện công trình của cuộc đời, Công lại bắt tay vào nghiên cứu quy luật dòng chảy để tìm ra phương án đắp đê hợp lý, tiết kiệm sức nhất. Anh Công cho biết: “Chứng kiến nhiều mùa mưa lũ chảy qua, “tính tình” và quy luật của con sông thế nào, tôi đều thuộc như lòng bàn tay. Lúc đó, tôi vẫn rất thèm thuốc và muốn làm việc gì đó cho quên đi, để đừng làm khổ bố mẹ thêm nữa. Nhiều hôm đào đất mệt mỏi, tôi nằm soài ra bờ sông nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Những lúc ấy, nghĩ lại những năm tháng sai lầm, tôi lại ước muốn có một cuộc sống giản dị”.
Thời gian cứ thế trôi qua, “cuối cùng sau bao nhiêu ngày khổ công nghiên cứu và tự đắp từng vạt đất, tôi không còn nghĩ đến thuốc nữa. Khoảng thời gian đó tuy vất vả, cực nhọc nhưng tôi cảm thấy bản thân thanh thản nhất. Ngày chính thức đoạn tuyệt với ma túy cũng là lúc, tôi hoàn thành công trình nắn dòng nước sông Bưởi chảy theo một hướng khác. Nhớ lại hôm gác cuốc đứng trên đoạn đê dài hơn 400m, tôi đã không cầm được nước mắt nức nở. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy tự hào về những gì bản thân làm được ”.