Hát karaoke, cãi lộn, đánh chết tiếp viên
Sau khi hát karaoke, nhóm tiếp viên trong đó có Nguyễn Thị T. đòi nhóm của Đặng Văn Đại trả thêm tiền boa. Bực tức, Đại đã đấm đá túi bụi các tiếp viên nữ. Sau một hồi hỗn chiến, T. bị Đại đánh ngã gục xuống đất và đã tử vong sau đó.
![]() |
|
Đặng Văn Đại. |
Trong khi 5 thanh niên đang hát karaoke, có gọi điện cho một tiếp viên nữ tên là Nguyễn Thị Thanh T. (20 tuổi, ở TP Kon Tum). Nguyễn Thị Thanh T. có rủ thêm Nguyễn Thị Bé H. (Đắk Lắk), Nguyễn Thị Cẩm T. (Hậu Giang), Nguyễn Thị D. (Hậu Giang) và Nguyễn Thị T. (tất cả cùng thuê nhà trọ số 27 đường Hồ Tùng Mậu, phường Thắng Lợi, TP Kon Tum), đến hát cùng với 5 thanh niên nói trên.
Đến khoảng 15h30' cùng ngày, sau khi hát và uống hết 1 két bia Sài Gòn cùng các tiếp viên nữ, 5 thanh niên đến quầy thanh toán tiền cho chủ quán và lấy xe máy ra về. Lúc này, có tiếp viên nữ cũng đi theo ra trước quán ngăn cản đòi 5 thanh niên phải trả thêm tiền boa. Một tiếp viên nữ lấy chìa khóa xe máy của Đặng Văn Đại và chuyền cho nhau, Đại bực tức bước xuống xe đòi lại chìa khóa nhưng không được. Đại đã dùng tay chân đánh, đấm túi bụi vào người các tiếp viên nữ, bị các tiếp viên nữ vây lại đánh trả.
Sau một hồi hỗn chiến, Nguyễn Thị T. bị Đại đánh vào vùng cổ ngã xuống đất. Thấy vậy, Đại lấy chìa khóa xe và cùng đám thanh niên ra về. Đến khoảng 20h cùng ngày thì Nguyễn Thị T. chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, nguyên nhân chết là do gãy đốt sống cổ.
Theo Công An Nhân Dân
