Hết yêu nhưng ngại nói lời chia tay

Mỗi ngày tôi càng cảm nhận được tôi và anh khác nhau về nhiều thứ, tôi chẳng còn yêu anh nhưng lại ngại nói lời chia tay…

Tôi năm nay 23 tuổi, người yêu hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi yêu nhau được hơn một năm. Tôi và anh quen nhau qua một người bạn, thời gian đầu mới quen, anh rất tôn trọng, yêu quý tôi và những người thân, bạn bè của tôi.

Tôi không còn yêu anh nhưng lại không dám nói lời chia tay (Ảnh minh họa)

Tôi không còn yêu anh nhưng lại không dám nói lời chia tay. Ảnh minh họa

Bố mẹ anh và bố mẹ tôi cũng rất ủng hộ chúng tôi yêu nhau và thường nói ổn định công việc thì làm đám cưới. Những ngày đầu tiên yêu anh, tôi cũng xác định sẽ lấy anh làm chồng, nhưng càng yêu, tôi càng thấy anh và tôi không còn hợp nhau nữa. Anh khác với mẫu người đàn ông tôi mong muốn lấy làm chồng.

Anh rất hay ghen tuông vô cớ với tôi. Anh không muốn tôi giao lưu với bạn bè, kể cả bạn gái và thường ghi ngờ tôi không chung thủy với anh, mặc dù tôi chẳng có ai khác ngoài anh. Điện thoại của tôi anh cũng thường tự tiện lấy để kiểm tra tin nhắn, số điện thoại gọi đến và gọi đi, rồi tra hỏi tại sao liên lạc với người này nhiều, người kia ít. Số điện thoại nào lạ, không có trong danh bạ là anh dò xét làm tôi cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Có lần tôi đi sinh nhật bạn về muộn anh còn nói tôi đi hẹn hò với thằng nào khác.

25 tuổi đầu, nhưng tôi thấy anh chẳng lo làm ăn, thu nhập mỗi tháng vài triệu đồng anh cho như vậy là hài lòng, hơn khối người còn không có công ăn việc làm. Thế rồi anh suốt ngày đàn đúm, lo đi chơi, bia rượu với bạn bè.

Tôi nói anh phải cố gắng học hỏi, làm việc để kiếm thêm thu nhập sau này hai đứa lấy nhau còn lo cho con cái và phụ giúp bố mẹ già yếu, nhưng anh lại cho rằng tôi đang lo nghĩ quá xa, việc đến đâu hay đến đó. Anh còn nói, bố mẹ anh có điều kiện, nên tôi chẳng phải lo lắng nhiều, sau này cưới nhau không làm được ra tiền thì bố mẹ anh vẫn lo cho chúng tôi có cuộc sống đầy đủ.

Tôi thì lại nghĩ khác anh, tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả, luôn phải tự phấn đấu, vì thế tôi cũng không muốn lấy một người chồng không biết tự lực, sống dựa dẫm vào người khác. Càng ngày, tôi càng cảm thấy tôi và anh quá khác nhau về nhiều thứ, anh không còn như những ngày đầu tiên tôi quen và yêu nữa, anh không còn tô trọng tôi, suốt ngày anh chỉ lo ăn chơi và kiểm soát tôi, không cho tôi giao lưu với bất kỳ ai.

Tôi cũng không còn cảm thấy trái tim mình xao xuyến khi nghĩ về anh, thay vào đó là một sự lo lắng khi nghĩ về tương lai của hai đứa sau này. Tôi không còn yêu anh, nhưng lại chẳng dám nói lời chia tay với anh, vì tôi sợ anh sẽ không đồng ý, tôi sợ sẽ làm anh bị tổn thương. (My)

Theo Đất Việt