Hiền Thục: Đơn thân không có nghĩa là đơn độc
Dẫu biết một mình nuôi Gia Bảo sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng đối với Hiền Thục, cô vẫn rất hạnh phúc và luôn dành thời gian để được ở bên con.
Gia đình thiếu bóng dáng một người đàn ông, một mình chị quán xuyến việc nhà và gồng gánh gia đình nhỏ, chắc chắn sẽ có lúc chị thấy tủi thân?
Cũng có chứ, trong thời điểm như bây giờ 2 người nuôi một đứa con cũng đã gặp nhiều khó khăn rồi huống hồ là tôi chỉ có một mình. Nhưng tôi cũng rất may mắn khi bên cạnh còn có bà ngoại, có gia đình và bạn bè quan tâm, nên bạn thấy đấy đến bây giờ tôi vẫn hạnh phúc. Những công việc trong nhà như sửa điện, nước, nói thật với tôi chỉ là chuyện muỗi, tôi có thể tự tay làm sửa chữa, nhưng tất nhiên làm sao mà mình làm tốt hơn một người chuyên nghiệp, nên chỉ những khi nào cấp bách thì tôi mới làm thôi! (cười)

Không, tôi nghiêm khắc lắm. Người chiều bé nhất chính là bà Ngoại chứ không phải tôi. Tuy nhiên, được chiều chuộng nhưng Gia Bảo rất ngoan và biết nghe lời, chỉ đôi lúc hơi bướng bỉnh thôi. Gia Bảo cũng hay làm nũng nữa. Nhưng thương nhất là những lúc Thục đi diễn bé ở nhà với bà ngoại. Có những lần đi diễn xa ở tỉnh hoặc nước ngoài, Thục biết bé vẫn thường ghi vào tờ giấy ước và ước mẹ sớm quay về. Nói thật lúc đó tôi chỉ muốn khóc, bỏ hết mọi thứ và quay về bên con thật sớm.
Nghe thật xúc động, chị có thể bật mí với mọi người thêm về những kỷ niệm của hai mẹ con?
Kỷ niệm vui rất nhiều. Nhưng khiến Thục cười hoài đó chính là bức vẽ con cú trừ tà mà Gia Bảo làm và dán trước cửa toa-let. Vì vốn dĩ bé sợ ma nên sau khi đọc được ở đâu đó thông tin là cú sẽ giúp trừ tà, bé đã lấy giấy bút ra và vẽ nên.
Chị còn trẻ và rất đẹp, có bao giờ chị nghĩ mình sẽ đi bước nữa không?
Điều thú vị của cuộc sống này là chúng ta chẳng biết được chuyện của ngày mai. Thục tin vào chữ “duyên” nên sẽ cứ để mọi thứ thật tự nhiên, không nghĩ đến chuyện đó nhiều.