Hiếp dâm trẻ em, 10 bị cáo lãnh án 145 năm tù

Giadinh.net - Để thỏa mãn thú tính, 7 tên thi nhau cưỡng hiếp cháu H. Nhưng như thế vẫn chưa hết, chúng còn rủ thêm 3 tên nữa đến làm hại cháu.

Sáng  8/4/2008, TAND TP Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ “Hiếp dâm trẻ em”. Chỉ vì sớm nhiễm lối sống đua đòi, thoái hóa,  10 bị cáo đã phải trả giá bằng 145 năm tù giam.

Tối 17/8/2007, Nguyễn Hữu Diện (SN 1985), xóm Cửu, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh lên mạng chát mời cháu B.L.H (SN 1991), trú tại quận Long Biên  đi chơi. Sau khi được H đồng ý, Diện rủ thêm Nguyễn Văn Hùng (SN 1985); Nguyễn Thành Lâm (SN 1985), trú tại xóm Cửu; Nguyễn Văn Thược (SN 1988), Nguyễn Văn Thịnh (SN 1986) trú tại xóm Lương Quán; Chu Đình Tuấn (SN 1987) cùng đi. Sau khi đón được H, cả nhóm chạy xe đến nghĩa trang xóm Thượng (xã Cổ Loa).

Biết chuyện chẳng lành, cháu H sợ bỏ chạy nhưng bị ngã xuống ao gần đó. Diện kéo H lên đưa vào nghĩa trang cưỡng hiếp. Lúc này, Hùng, Lâm, Thịnh, Thược đi tìm mua bao cao su thì gặp Nguyễn Mạnh Hà (SN 1983), trú tại xóm Cửu nên rủ đi cùng. Cả bọn quay lại nghĩa trang và thay nhau cưỡng hiếp cháu H.

Không dừng lại, Diễn tiếp tục đi rủ Đỗ Thành Chung (SN 1985), Nguyễn Tiến Hiệp (1993), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1978) và Lại Duy Định (SN 1977)  đến nghĩa trang thay nhau làm nhục cháu H. Sau khi thỏa mãn thú tính, Ngọc chở cháu H đến quốc lộ 3 rồi thả xuống. Cháu H đã nhờ người đưa về nhà và đến Cơ quan công an trình báo.

Với những hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt Diện, Hùng 20 năm tù giam. Các bị cáo còn lại chịu án phạt từ 5 đến 18 năm tù giam. Tổng hình phạt cho tất cả các bị cáo là 145 năm tù giam.

Q. Tuấn  

kieudiep