Hổ dữ không ăn thịt con
GiadinhNet - Câu cách ngôn phổ biến ấy một lần nữa được nhắc tới khi chúng ta lại phải chứng kiến những hình ảnh ghê rợn xảy đến với một bé gái mới 4 tuổi. Tội ác với trẻ con vốn đã đáng sợ, nhưng nó còn khủng khiếp hơn nhiều khi gây nên bởi những kẻ được gọi là bố, mẹ.
Hình ảnh bé Ngân với khuôn mặt sưng húp, không thể mở mắt, nằm bất động trên giường bệnh gợi nhớ về những vụ bạo hành trẻ em từng khiến cả xã hội phẫn nộ. Hào Anh với vết thương tâm lý vẫn còn nguyên đó, bây giờ đã đủ lớn, đủ khỏe để… đuổi bố mẹ ra khỏi nhà. Bé Hồng Anh mà Báo GĐ&XH giải cứu năm 2010 đã có một cuộc sống tốt hơn nhưng vẫn để lại nhiều ám ảnh về những tháng ngày như ngục tù của một bé gái, cũng 4 tuổi như bé Ngân… Năm nào cũng có những câu chuyện đau đớn như thế. Và với hình ảnh của bé Ngân, có lẽ ai cũng chung một niềm thương cảm cho đứa trẻ tội nghiệp, một sự phẫn uất tột độ và cả sự ngơ ngác. Sẽ rất khó để lý giải được tại sao những người đã dứt ruột đẻ ra Ngân, nuôi nấng bé đến 4 tuổi, giờ đây lại đối xử với bé như kẻ thù, trút giận bằng những miếng đòn mà người lớn cũng khó lòng chịu nổi.
Chúng ta, nếu không thấy những hình ảnh đau đớn của bé Ngân và khuôn mặt hai kẻ mang danh “bố, mẹ”, sẽ chẳng thể tin nổi một sự thực rằng đứa trẻ mới 4 tuổi này đã bị bắt quỳ liền 4 giờ sau khi lĩnh đủ các ngón đòn vào mặt, vào đầu, bị bỏ mặc trong góc nhà bất tỉnh nhân sự và chỉ được đưa đi viện bởi một người hàng xóm tốt bụng, chứ không phải bởi người đã mang nặng đẻ đau bé. Tại sao lại như thế? Có lẽ sẽ không bao giờ giải thích được, vì hỗ dữ mấy cũng chẳng ăn thịt con cơ mà?
Rồi sẽ có những lời biện minh và hối lỗi. Có thể sẽ lại là “trong lúc nóng giận”, “áp lực cuộc sống”, “văn hóa thấp”…, nhưng dẫu thế nào cũng không thể xóa đi những đau đớn thể xác, những chấn động tâm lý khủng khiếp mà một đứa trẻ lẽ ra không bao giờ phải chịu đựng. Bởi, trẻ con không bao giờ có tội, đó là chân lý của loài người văn minh. Năm 1990, Công ước quốc tế về quyền trẻ em ra đời và ghi rằng “do còn non nớt về thể chất và trí tuệ, trẻ em cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt, kể cả sự bảo vệ thích hợp về mặt pháp lý trước cũng như sau khi ra đời”, như một sự khẳng định cho chân lý ấy. Nhưng kể cả khi không có chân lý đó thì loài người chúng ta, một cách rất tự nhiên như mọi loài khác, luôn bao bọc con cái, yêu thương người cùng huyết thống, tôn thờ cha mẹ.
Mỗi chúng ta, không ai có quyền được chọn người sinh ra mình. Bé Ngân cũng không có quyền ấy. Nhưng tiếc cho bé và nhiều đứa trẻ bất hạnh khác, không phải ai sinh ra chúng cũng xứng đáng là một con người đúng nghĩa, dù họ cũng từng là những đứa trẻ hồn nhiên, đáng yêu và không bao giờ được xem là có tội.
Việt Nguyễn