Hoàn cảnh điêu đứng của gia đình có con bị mù mắt, 1/3 hộp sọ bị hỏng

GiadinhNet - Bị nhóm thanh niên đánh, sau đó trên đường đi bị ngã xe khiến Trịnh Tấn Phúc (SN 1990, trú tại thôn Quý Thạnh, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) từ một thanh niên khỏe mạnh và là lao động chính trong gia đình bỗng mù mắt, nằm bất động trên giường, tổn hại đến 92% sức khỏe.

Hoàn cảnh điêu đứng của gia đình có con bị mù mắt, 1/3 hộp sọ bị hỏng 1

Vợ chồng ông Trịnh Tấn Á xót xa bên cạnh đứa con trai “sống như đã chết”. Ảnh: Đ.H

 
Gặp nạn trong đêm

Sự việc nam thanh niên Trịnh Tấn Phúc đang mạnh khỏe bỗng dưng bị đánh và ngã xe xảy ra gần hai năm nay, nhưng mỗi khi chứng kiến cảnh Phúc nằm liệt giường, mù mắt, “sống như đã chết” và qua nhiều phiên tòa “xử đi xử lại” vẫn chưa có kết quả khiến ai cũng nao lòng. Đớn đau nhất là gia đình của Phúc vốn đã khó khăn, từ khi Phúc gặp tai nạn lại càng khó khăn hơn.

Vào tối ngày 1/8/2012, Nguyễn Đăng Khoa (SN 1990) và Huỳnh Quảng Đại (SN 1992, cùng trú tại thôn quý Hương, xã Bình Quý) mỗi người điều khiển một xe về đường liên xã gần nhà thì Trương Công Hải (SN 1992) chở Trịnh Tấn Phúc đi cùng chiều vượt lên. Thấy thế, Khoa tăng tốc độ để đuổi theo Hải (vì cho rằng Hải đi xe nhanh nên bụi bay lên), Đại cũng đuổi theo sau. Khi Đại điều khiển xe vượt qua xe của Hải khoảng 10m thì Hải dừng xe lại, cả hai ngồi trên xe. Khoa xuống xe đi lại chỗ Phúc và Hải, dùng tay đánh vào người Phúc.

Ngay lúc đó, có Nguyễn Thuận, trú tại thôn Quý Hương đi chơi về thấy thế ôm Khoa lại không cho đánh Phúc. Đại xuống xe đi lại chỗ Phúc, tay trái cầm mũ bảo hiểm, đứng đối diện Phúc khoảng 0,5m đánh ngang từ trái sang phải, phần trên mũ bảo hiểm trúng vào phần trán bên phải của Phúc. Sau đó, Thuận buông Khoa ra, chạy lại giật mũ bảo hiểm từ tay Đại, Đại tiếp tục dùng tay tát hai cái vào mặt Phúc. Lúc này, người dân đến can ngăn nên Đại không đánh Phúc nữa. Hải quay xe chở Phúc đi, được khoảng 500m, Phúc bị choáng ngồi không vững nên làm anh Hải ngã xe xuống đường. Khi xe đổ, Phúc ngã xuống đường, một người dân chạy đến đỡ Phúc dậy cùng Hải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Thăng Bình, sau khi được sơ cứu đã chuyển Phúc ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Tại Bản giám định thương tích số 128/GĐTT.13 ngày 26/2/2013 của Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Quảng Nam kết luận Trịnh Tấn Phúc bị thương tích 92%.
 
“Sống như đã chết”

Tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Phúc được chẩn đoán chấn thương sọ não. Mặc dù, các bác sĩ đã tích cực cứu chữa cho Phúc nhưng Phúc vẫn bị liệt nửa người nằm bất động, mù hai mắt, 1/3 hộp sọ bị hỏng.

Ông Trịnh Tấn Á (SN 1963) - bố Phúc nghẹn ngào cho biết, cả nhà đã kiệt sức theo bệnh tình của Phúc. Các bác sĩ cho biết, Phúc phải thay hộp sọ nhân tạo thì may ra mới đỡ được, nhưng số tiền bỏ ra để thay rất lớn, tốn khoảng vài trăm triệu đồng, đây là số tiền quá sức đối với gia đình.

“Sau khi Phúc gặp nạn, cả nhà tôi chạy vạy khắp nơi vay mượn và đã bỏ ra hơn 400 triệu đồng để cứu chữa cho con, nhưng Phúc bị não quá nặng nên đành phải chịu bị mù lòa, liệt người và khuyết hộp sọ; “sống mà như đã chết”. Không những thế, Phúc thường xuyên co giật, nôn ói khiến cả gia đình không làm được việc gì. Gần hai năm, cả nhà lao đao theo con, tài sản trong nhà, thậm chí bộ bàn ghế cũ trong gia đình cũng “đội nón” theo bệnh tình của con”, ông Á nghẹn lòng nói.

Từ một thanh niên cao to, lực lưỡng ngày nào, giờ mắt mù, nằm bất động trên giường, ai chứng kiến cũng xót xa. Được biết, nhà Phúc có ba chị em, trong đó Phúc là con trai duy nhất và là lao động chính của gia đình. Từ ngày Phúc gặp nạn đến nay, cả nhà hầu như không làm được việc gì vì thời gian đã dành chăm sóc cho Phúc. Ông Á thì bị đau tim hở van hai lá, đau thần kinh liên sườn, còn mẹ Phúc thì ốm yếu phải thuốc thang thường xuyên. Gia đình sống dựa vào vài sào ruộng và nuôi vài con heo, gà, nên rất khó khăn. Trước đây chủ yếu nhờ Phúc làm nghề sửa xe, sửa máy gặt nên có đồng ra đồng vào giúp đỡ gia đình. Chí thú làm ăn để lo cho gia đình, Phúc còn tính chuyện cưới vợ nào ngờ tai họa ập đến vào đêm định mệnh khiến gia cảnh dường như tan hoang. Em gái của Phúc đang học lớp 11 cũng phải nghỉ học để cùng bố mẹ chăm sóc cho anh.

“Điều gia đình chúng tôi bức xúc là cả hai đối tượng đánh đập Phúc nói trên hiện vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật không hiểu vì lí do gì? Và cả hai gia đình đó mới đền bù cho gia đình chúng tôi được 61 triệu đồng để chạy chữa, giờ không biết kiếm tiền đâu để tiếp tục chữa bệnh cho con. Chúng tôi hy vọng phiên tòa sắp tới sẽ được xét xử công tâm chứ không thì tội phạm bị bỏ lọt, mà gia đình chúng tôi thì điêu đứng”, ông Á buồn bã nói.

Được biết, vụ án này sau 3 lần hoãn, trả hồ sơ, đến nay Tòa án Nhân dân huyện Thăng Bình vẫn chưa xử được bởi còn nhiều “uẩn khúc” chưa hóa giải.
 
Ông Á buồn bã nói: “Sau khi Phúc gặp nạn, cả nhà tôi chạy vạy khắp nơi vay mượn và đã bỏ ra hơn 400 triệu đồng để cứu chữa cho con, nhưng Phúc bị não quá nặng nên đành phải chịu bị mù lòa, liệt người và khuyết hộp sọ; “sống mà như đã chết”. Không những thế, Phúc thường xuyên co giật, nôn ói khiến cả gia đình không làm được việc gì. Gần hai năm, cả nhà lao đao theo con, tài sản trong nhà, thậm chí bộ bàn ghế cũ trong gia đình cũng “đội nón” theo bệnh tình của con”.
 
Đức Hoàng
 
baoin