Học viên cai nghiện bỏ trại do bức xúc vì khẩu phần ăn và lao động nặng nhọc?
GiadinhNet- Ngay sau khi hơn 300 học viên trong trung tâm cai nghiện ma túy (tên đầy đủ là Trung tâm Giáo dục-Lao động Xã hội Hải Phòng) ồ ạt rời trại gây lo lắng cho nhiều người, 21h45 cùng ngày, UBND thành phố đã tổ chức họp báo thông tin xung quanh vụ việc.
Theo đó, con số học viên chính thức rời bỏ trại chiều ngày 14/9 được phía Trung tâm Giáo dục-Lao động Xã hội công bố là 300 học viên trong tổng số 915 học viên hiện đang được giáo dục tại trung tâm.

Các học viên nối đuôi nhau thành hàng bỏ trại về nhà
Về nguyên nhân các học viên tự ý bỏ trại về nhà, ông Nguyễn Quang Toàn - Giám đốc Trung tâm Gia Minh cho biết, kể từ khi Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy, học viên “cá biệt” phải điều chỉnh theo Nghị định này nên bức xúc. Vì lẽ đó, ngay trong các đội ở trung tâm, rất hay xảy ra tình trạng đánh nhau giữa nhóm tích cực và nhóm kém rèn luyện. Ngay trước ngày xảy ra việc trốn trại, tại đội 6 của trung tâm cũng đã xảy ra ẩu đả giữa hai nhóm Cát Bà và Thủy Nguyên.


Lực lượng an ninh phong tỏa khắp khu vực từ cầu Bính sang huyện Thủy nguyên
Xung quanh thông tin phản ánh từ phía học viên cho rằng, trung tâm bắt họ lao động vất vả và đối xử không tốt, đặc biệt về khẩu phần ăn, ông Toàn cho hay: Trong số 915 học viên hiện đang được giáo dục tại trung tâm có đến 70% là các đối tượng từng có tiền án, tiền sự và 40% nhiễm HIV, AIDS nên đây là môi trường phức tạp. Học viên cứng đầu, khó bảo. Với đặc thù này, lao động là một biện pháp trị liệu (nằm trong phác đồ điều trị) đối với các đối tượng nghiện.
Còn về khẩu phần ăn, ông Toàn cho biết, hiện nay mỗi học viên được hưởng mức 360.000đ- 450.000đ/tháng/30 bữa ăn. Vì lẽ đó, trung tâm đã liên kết với một số công ty sản xuất vàng mã, đế giầy.... tạo công ăn việc làm cho các học viên nhằm tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn...Ông Toàn cũng khẳng định, trung tâm không hề hưởng bất cứ % nào trong nguồn tiền lao động của học viên làm ra. Chế độ lao động không hề hà khắc, độc hại như một số thông tin phản ánh.

Về tới cầu Bính, số học viên chỉ còn khoảng 60 người
Chủ trì cuộc họp báo, ông Lê Khắc Nam- PCT UBND thành phố Hải Phòng thông tin: Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng công an huyện, các xã nhanh chóng giáo dục vận động, tăng cường quản lý các học viên hiện còn đang ở lại trại để ổn định tinh thần các học viên này. Trên đoạn đường từ trung tâm về Cầu Bính (khoảng 20km), các học viên không gây bất cứ phiền phức gì cho người dân. Công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm được thực hiện tốt.
Tại xã Gia Minh, nhiều học viên đã được người nhà đón về. Hiện, lãnh đạo TP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an Thành phố rà soát, giao công an phường, xã nơi có học viên bỏ về vận động gia đình học viên sớm đưa con em trở lại. Nếu học viên nào không quay lại Trung tâm thì sẽ áp dụng phương pháp cai nghiện bằng Methadone tại gia đình.
Tính đến 22 giờ 30 ngày 14/9, đã có 27 học viên được người nhà đưa quay trở lại trung tâm.
M.Lý