Hồi âm bài: "Cụ già bị đánh tại phòng lãnh đạo thị trấn": Trách nhiệm ở đâu?
Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH số 141, ra ngày 25/11 đăng bài: "Cụ già bị đánh ngay tại phòng lãnh đạo thị trấn" phản ánh việc cụ Nguyễn Thị Dện, bị người nhà ông Phó chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương hành hung, Tòa soạn nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả. Tòa soạn xin được trích đăng.
Một người già bị hành hung tại Phòng Phó Chủ tịch UBND thị trấn thì không thể chấp nhận được. Dù có thể bà Nguyễn Thị Dện có những biểu hiện sai lệch về mặt tâm lý nhưng không thể có chuyện bị hành hung ngay chỗ cơ quan công quyền. Ở đó ít nhất có bảo vệ, có người trực lãnh đạo, có công lý. Nếu ông Phó Chủ tịch không ý thức giáo dục pháp luật cho người nhà thì còn "trị dân" thế nào?
Minh Lý (Phủ Lý, Nam Hà)
Huyện nên vào cuộc
Cấp xã đã "quan liêu" thì phải trông chờ vào cấp huyện. Theo tôi, lãnh đạo huyện Gia Lộc cần gọi ông Thể lên kiểm điểm và xem xét hành vi của những người xung quanh để xử lý nghiêm.
Lương Thị Tài (Đống Đa, Hà Nội)
Trách nhiệm thuộc về địa phương
Tôi tin rằng UBND huyện Gia Lộc phải có trách nhiệm về việc này. UBND thị trấn Gia Lộc thì càng không thể thoái thác. Người già tại sao lại không được bảo vệ? Ở cơ quan công quyền, họ bị đánh đập là tại ai? Tôi tin rằng những hung thủ sẽ bị xử lý. Ai xử lý thì tôi đang mong huyện vào cuộc và báo GĐ&XH thông tin.
Phạm Tuấn (Xuân Trường, Nam Định)
GĐ&XH (tổng hợp)