Hồi âm bài "Hồ sơ giả, hưởng chế độ thật": Xử lý chưa nghiêm
Giadinh.net - Các cán bộ tiếp tay sai phạm chỉ bị xử lý rất nhẹ và có người còn được thăng chức.
Báo GĐ&XH số 153, ra ngày 23/12 đăng tải bài viết: “Kim Thành, Hải Dương: Hồ sơ giả, hưởng chế độ thật” phản ánh về sai phạm của lãnh đạo xã này khi làm giả, làm khống một loạt hồ sơ hưởng chính sách xã hội khiến ngân sách nhà nước bị thất thoát. Tuy nhiên, các cán bộ tiếp tay sai phạm chỉ bị xử lý rất nhẹ và có người còn được thăng chức. Sau khi báo đăng tải, toà soạn nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả bày tỏ sự bức xúc trước việc làm trên. Để rộng đường dư luận, chúng tôi trích đăng.
Xử lý như thế khó làm gương cho người khác
Qua Báo GĐ&XH, tôi mới được biết sự việc và thấy bức xúc trước cách xử lý đối với sai phạm của cán bộ lãnh đạo xã. Ông Phạm Quang Thấn là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt người có công của xã Kim Tân thì hơn ai hết, ông phải là người nắm chắc, hiểu biết chế độ chính sách, pháp luật. Mặc dù không có công, vậy mà khi làm hồ sơ mẹ của ông vẫn được “biến hoá” để hưởng chế độ chính sách. Vụ việc chỉ bị phát giác khi cơ quan chức năng kiểm tra và có kết luận. Sai phạm của cán bộ xã, trong đó có vai trò của ông Chủ tịch cần phải được xử lý nghiêm. Tuy nhiên, tôi thấy bất ngờ khi ông này chỉ bị nhận mức kỷ luật là khiển trách và vẫn leo lên chức Bí thư xã. Sai phạm mà vẫn được cấp trên cho lên chức, cách xử lý như thế thật khó thuyết phục và không có tính răn đe. Nguyễn Thắng (Hải Dương)
![]() |
|
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, một người dân tại xã Kim Tân với tập đơn kiến nghị xử lý các sai phạm ở địa phương gửi các cơ quan chức năng. |
Lợi dụng chính sách để... rút tiền Nhà nước
Việc hoàn thiện hồ sơ hưởng chính sách xã hội được thực hiện từ địa phương rồi trình lên trên. Tôi thiết nghĩ, quy trình này đang có chỗ hở khi cơ quan chức năng thiếu sự thẩm tra chặt chẽ các xác nhận của chính quyền địa phương (xã, phường). Chính vì sự thiếu thẩm tra kỹ càng nên dẫn đến việc cán bộ địa phương làm giả, làm khống hồ sơ chính sách khiến tiền Nhà nước bị rút ruột. Lỗ hổng này cần phải được lấp đầy để tránh chuyện “mất bò mới lo làm chuồng”. Mai Hương(Hà Nội)
Không công bằng
Tôi được biết, Nhà nước dành khoản tiền không nhỏ để giúp đỡ các cá nhân, gia đình có công với cách mạng, công nuôi liệt sỹ và các chế độ khác. Đó là việc chính đáng, thấm đậm nghĩa tình. Tuy nhiên, tôi thấy đau xót khi có nhiều người xứng đáng được hưởng những chế độ ấy nhưng vì thiếu một thứ giấy tờ nào đó mà không làm được hồ sơ. Trong khi đó, lợi dụng chức quyền, người ta lại có thể làm giả, làm khống hồ sơ để hưởng chế độ sai quy định. Như thế thật bất công, cần được xử lý nghiêm. Kim Chi (Hải Phòng)
Hoá giải mớ bòng bong
Ngoài sai phạm trong việc làm giả, làm khống hồ sơ hưởng chính sách xã hội, qua báo tôi cũng được biết ở địa phương này còn có các vấn đề phức tạp khác liên quan đến các khoản thu chi tài chính rối rắm như mớ bòng bong. Mặc dù không sống ở địa phương trên, nhưng tôi cho rằng đã đến lúc lãnh đạo huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương phải có đoàn kiểm tra rà soát lại toàn bộ hoạt động thu chi tài chính ở đây và trả lời cho người dân được rõ. Phương Thảo (Văn Lâm- Hưng Yên)
GĐ&XH (lược ghi)
