Hồi âm bài "Một giáo viên ra tay đánh bố đẻ": Giáo viên như thế dạy ai?
Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH số 128, ngày 26/10 đăng bài phản ánh ông Nguyễn Hữu Trường, giáo viên Trường Chu Phan B, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội đánh bố đẻ giữa đường, Tòa soạn nhận được rất nhiều ý kiến phẫn uất của độc giả. Họ đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm hành vi này. Tòa soạn xin được trích đăng...
> Vụ một giáo viên ra tay đánh bố đẻ: Đừng biện minh cho việc hành hung bố
Học sinh noi theo thế nào?
Tôi đọc bài báo phản ánh việc thầy giáo Trường đánh cha ruột mình hộc máu thấy vô cùng căm giận người thầy bất hiếu này. Một khi nền tảng gia đình bị rạn nứt ắt sẽ xảy ra nhiều bi kịch trong cuộc sống. Dù thế nào đi nữa, hành động bạo lực của thầy giáo Nguyễn Hữu Trường đối với cha ruột mình như thế là không thể chấp nhận được, hơn nữa đó là một ông già hơn 70 tuổi.
Tôi thiết nghĩ rằng, đã là thầy giáo "dạy người" thì phải mẫu mực về đạo đức, phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Thầy giáo mà đánh bố đẻ hộc máu như thế thì học sinh noi theo thế nào? Đề nghị ngành giáo dục và cơ quan công an nên có biện pháp xử lý thật nghiêm khắc hành vi bất hiếu này.
Cũng là vì tham tiền bỏ nghĩa
Đứng trên bất kỳ phương diện nào thì đây là hành vi không thể chấp nhận được, chứ đừng nói tới tư cách của một giáo viên. Theo tôi, hành vi này có thể xử lý hình sự được. Còn việc anh Trường cho rằng, anh ta ghét bố đẻ của mình sao lại "yêu" chuyện thừa hưởng gia tài? Âu cũng là tham lam mà nên. Đồng lương giáo viên tuy chưa nhiều nhưng vẫn có thể báo hiếu bố mẹ được. Đằng này lại đánh bố chảy máu mồm. máu mũi trước mặt bàn dân thiên hạ thì thật bất hiếu.
Không hiểu thầy giáo Trường dạy đạo đức cho các trò tại Trường Chu Phan B kiểu gì? Cần phải làm trong sạch môi trường giáo dục bằng cách khai trừ thầy giáo này.
Kim Oanh (kimoanhth2005@yahoo.ca)
![]() |
|
"Hiện trường" vụ thầy giáo hành hung bố. |
Đây là hành vi làm hoen ố ngành giáo dục
Tôi cũng là một thầy giáo, tôi không thể hiểu nổi tại sao một người thầy lại có hành vi cư xử như vậy được. Nếu là một cụ già xa lạ cũng không ai nỡ cư xử như vậy huống chi đó lại là bố đẻ mình. Thưa ông chủ tịch công đoàn (Nguyễn Hữu Trường là Chủ tịch Công đoàn Trường Chu Phan B PV)! Dù ai có gọi ông ấy bằng cái gì đi nữa, thì cũng đừng quên rằng đó là đấng sinh thành ra mình đó. Lâu nay đã quá nhiều "con sâu" làm hoen ố hình ảnh người thầy rồi. Ông có xấu hổ khi lên bục giảng dạy học sinh phải yêu cha, kính mẹ không.
Hành vi của ông thầy giáo này không thể không xử lý. Những người như Nguyễn Hữu Trường không xứng đáng đứng trong hàng ngũ những người làm giáo dục.
Gieo gió ắt gặp bão
Tôi thấy thầy giáo Trường không đủ tư cách để đứng trên bục giảng. Không có người con nào vật lộn với bố đẻ ra mình như kẻ thù cả, huống chi Trường lại là thầy giáo. Vậy thầy giáo này dạy con cái chúng ta cái gì, hay sẽ làm hỏng các thế hệ học sinh?
Cổ nhân có câu: "Cầu trước bắc đâu, cầu sau bắc đấy". Dù là lý do như thế naò đi chăng nữa, thì hành vi đánh đập bố mẹ là không thể chấp nhận được. Nếu con cái, học trò của thầy giáo này cũng cư xử như thế thì Nguyễn Hữu Trường sẽ nghĩ sao?
Hà Hải (machinohanoi@hn.vnn.vn)
Học sinh sẽ "nguy" mất nếu được thầy giáo Trường dạy dỗ
Anh Trường đánh bố là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghiêm trọng. Nhà trường nơi công tác, chính quyền nơi cư trú, đoàn thể nơi anh Trường sinh hoạt không nhanh chóng vào cuộc xử lý con người này thì quả là tắc trách. Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Mê Linh sớm có hình thức xử lý, không thể để một con người như vậy đứng trên bục giảng được.
Học sinh mà được dạy dỗ bởi con người này thì nguy mất.
Hoàng Minh (Linh Đàm, Hoàng Mai, HN)
Đề nghị Báo GĐ&XH tiếp tục phản ánh vụ việc
Là một người công tác trong ngành giáo dục, tôi thật sự buồn vì hành vi ứng xử của anh Trường với người đã sinh thành ra anh. Việc làm đó làm sao xứng đáng để anh Trường đứng trên bục giảng dạy các em học sinh bài học làm người. Tôi đề nghị Phòng Giáo dục huyện Mê Linh, Trường tiểu học Chu Phan B xem xét tư cách đạo đức của anh Trường. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương xã Thạch Đà làm rõ vụ việc này, không để vụ việc tái diễn, vì đây không phải là lần đầu xảy ra như bài báo đã nêu.
Cuối cùng, đề nghị Báo GĐ&XH tiếp tục theo dõi, đưa tin vụ việc để độc giả biết cách xử lý của cơ quan chức năng với hành vi bất hiếu như trên.
Hoang Giang (hoanggiang_france@yahoo.com)
