Hồi âm bài "Vì tình riêng cấp biển xe công”: Cần làm rõ trách nhiệm của người liên quan
Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH số 64, ra ngày 29/5 đăng bài điều tra phản ánh việc chiếc xe ô tô Lexus 570 của một doanh nghiệp tư nhân ở Thái Nguyên được cấp biển số xe công vụ theo bút phê chỉ đạo của ông Phạm Xuân Đương, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, toà soạn đã nhận được rất nhiều ý kiến bức xúc của bạn đọc.
Nên nhận lỗi trước công luận
Tôi rất bất ngờ trước việc làm của ông Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Bởi là người đứng đầu về mặt quản lý Nhà nước ở địa phương, ông Phạm Xuân Đương phải hiểu quy định của pháp luật. Quá trình cấp biển số phải được thực hiện công khai, bình đẳng trước pháp luật. Chủ phương tiện chiếc xe Lexus 570 trên nếu đủ giấy tờ hợp pháp thì sẽ được đăng ký và ở đây phải là biển trắng.
Nhưng như điều tra của Báo GĐ&XH thì ông Phạm Xuân Đương, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ký bút phê chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh cấp biển số xanh cho doanh nghiệp. Như vậy ông Chủ tịch tỉnh đã chỉ đạo cấp dưới làm sai quy định của pháp luật. Tôi nghĩ ông Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nên nghiêm túc nhìn nhận lại cách làm việc của mình và nhận lỗi trước công luận.
Phạm Hoài Nam (Q.9 TP. Hồ Chí Minh)
Đe doạ nhà báo là coi thường pháp luật
Đọc báo, tôi được biết các nhà báo điều tra, phanh phui vụ việc tiêu cực này đã bị đe doạ bằng điện thoại ngay khi đang làm việc với lãnh đạo phòng CSGT Thái Nguyên. Tôi có thể hiểu là để đưa ra ánh sáng những việc tiêu cực phải chịu những áp lực lớn. Nhưng điều khiến chúng tôi bất bình, lo ngại là họ bị đe doạ ngay khi đang làm việc trong trụ sở cơ quan công quyền.
Ở đây theo tôi đối tượng dám làm như vậy hẳn phải có một thế lực nào đó nâng đỡ và liên quan đến vụ việc này. Đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Thái Nguyên làm rõ xem ai đã đe doạ phóng viên đang tác nghiệp. Ai đã cung cấp số điện thoại của phóng viên cho kẻ đã đe doạ?
Việt Lâm (TP. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình)
Công an biết sai mà vẫn làm
Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên là đơn vị thực hiện đăng ký, quản lý các phương tiện giao thông, lẽ ra khi nhận thấy chỉ đạo bằng bút phê của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp biển số cho chiếc xe trên là không đúng pháp luật thì phải có tham mưu trở lại, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền. Thế nhưng, họ đã không làm việc đó, vì nể hoặc vì sợ lãnh đạo tỉnh nên vẫn cố tình làm sai. Theo tôi, họ đã tiếp tay cho lãnh đạo tỉnh làm sai.
Phạm Thu Hương (Láng Hạ, Hà Nội)
GĐ&XH (Tổng hợp)