Hồi âm loạt bài “Con xin ở tù cùng mẹ”: Tạm đình chỉ vụ án

GiadinhNet - Sáng 28/9, chị Nguyễn Thị Thu (SN 1975, trú tại xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc)- bị can trong vụ án “Huỷ hoại tài sản” mừng rỡ gọi điện đến Toà soạn Báo GĐ&XH thông báo chị đã nhận được quyết định tạm đình chỉ điều tra của cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc gửi đến.

Nhận được thông tin sáng 20/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thực nghiệm lại hiện trường vụ án, chúng tôi đã về địa phương nhằm ghi nhận sự việc. Tuy nhiên, Cơ quan Công an đột ngột tuyên bố huỷ bỏ cuộc thực nghiệm mà không cho biết nguyên nhân. Thế nhưng, sáng ngày 22/9, gia đình chị Thu lại bất ngờ nhận được yêu cầu đưa cháu Mai Anh ra hiện trường vụ án để làm việc.
 
Chứng kiến buổi thực nghiệm có mặt các điều tra viên Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Kết thúc các hành động của cháu Mai Anh, trên các bức tường nhà chị Hương không bị dính nước. Trong khi ấy, chị Hương tố cáo bị hủy hoại 49 tấm vải treo trên tường.
 
Sau buổi thực nghiệm trên, gia đình chị Thu nhận được quyết định tạm đình chỉ vụ án số 09, ngày 23/9 của Công an huyện Yên Lạc về việc “Tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự”.
 
Nội dung quyết định này thể hiện: “Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan CSĐT CA huyện Yên Lạc đã trưng cầu giám định nhưng chưa có kết quả giám định, đến nay đã hết thời hạn điều tra. Căn cứ điều 34 và điều 160 Bộ Luật Tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam, quyết định tạm đình chỉ điều tra hình sự đối với Nguyễn Thị Thu, phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại điều 143, Bộ Luật Hình sự xảy ra ngày 20/9/2009”.
 
Chị Thu cho biết, vụ việc đơn giản của trẻ con nhưng CQĐT cố tình hình sự hóa vụ việc, quá trình điều tra kéo dài hơn 1 năm, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chị. Chị Thu nói: “Có được kết quả này là do Báo GĐ&XH đã lên tiếng bảo vệ tôi trong cơn oan khuất. Cho tôi được gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo toà soạn và tập thể phóng viên Phòng Pháp luật - Bạn đọc. Tuy nhiên tôi mong muốn CQĐT sớm kết thúc vụ án chứ không chỉ tạm đình chỉ thế này”. 
 
B.Minh
kimngan