Hội Nông dân với công tác DS-KHHGĐ

Giadinh.net - Kết quả đạt được của Hội Nông dân Việt Nam trong quá trình tham gia thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam và Chiến lược Quốc gia Chăm sóc sức khoẻ sinh sản đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của quốc gia trong lĩnh vực DS-KHHGĐ giai đoạn vừa qua.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Giám đốc Trung tâm DSGĐTE - T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cho biết: “Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam và Chiến lược Quốc gia Chăm sóc sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2001 - 2010 luôn là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội và phong trào nông dân. Hội đã hướng tới các mục tiêu: Xây dựng gia đình nông dân văn hóa, khỏe mạnh, ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; Nâng cao trách nhiệm và sự tham gia của nông dân trong việc xây dựng các mục tiêu của  Chiến lược, nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống nông dân.
 
Sinh đẻ ít, người nông dân có nhiều điều kiện để làm kinh tế gia đình. (Ảnh: TL)

Công tác truyền thông tập trung tác động vào bốn nhóm chính là các cặp vợ chồng nông dân trong độ tuổi sinh đẻ; nam nông dân - chủ hộ gia đình; vị thành niên trong các gia đình nông dân và cán bộ Hội Nông dân các cấp, đặc biệt tập trung  ưu tiên vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng dân tộc thiểu số...”.

Thời gian qua, TƯ Hội đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục DS-KHHGĐ triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của cán bộ, hội viên, nông dân, đặc biệt là nam nông dân thực hiện chính sách DS/CSSKSS/KHHGĐ. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông vận động được T.Ư Hội đổi mới thường xuyên về nội dung, hình thức, nhằm tiếp cận một cách rộng rãi tới các đối tượng. Các cấp Hội cơ sở đã truyền thông vận động được hàng trăm ngàn hội viên có 1 hoặc 2 con thực hiện đình sản KHHGĐ; hàng triệu cặp vợ chồng nông dân tự nguyện đăng ký và thực hiện các biện pháp tránh thai. Phối hợp với các ngành liên quan, các tổ chức quốc tế đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội từ trung ương tới cơ sở. Tập huấn và bồi dưỡng cho trên 60.000 lượt cán bộ Hội các cấp.

Hiện tại, các tỉnh, thành Hội trong cả nước đang duy trì hoạt động gần 30.000 tổ, nhóm, Câu lạc bộ có nội dung hoạt động về DS - KHHGĐ thu hút hàng triệu hội viên nông dân tham gia. Các mô hình này có nhiều tên gọi khác nhau, như: CLB Dân số và Phát triển; CLB Gia đình nông dân phát triển bền vững; CLB Nam nông dân không sinh con thứ 3; Gia đình nông dân văn hoá; Chi, tổ Hội không sinh con thứ 3...

Hàng triệu lượt hộ nông thôn đã thực hiện đúng chính sách DS-KHHGĐ sinh 1 hoặc 2 con, chăm sóc nuôi dưỡng con mạnh khỏe; hàng trăm ngàn nam giới đã tham gia thực hiện các biện pháp tránh thai, chia sẻ trách nhiệm với vợ trong KHHGĐ và nuôi dạy con; hàng ngàn hộ nông dân đã xoá được đói, giảm được nghèo, từng bước vươn lên làm giàu.      
 

Mục tiêu thực hiện trong giai đoạn 2011 – 2020 của Hội:

Nâng cao kiến thức, năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền vận động thực hiện chính sách DS/CSSKSS/KHHGĐ; tác động mạnh vào đối tượng nam nông dân ở khu vực nông thôn; ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo… Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình đang có hiệu quả tốt…

   

Thanh Hằng

hoaianh