Hội thảo “Hoàng Sa–Trường Sa: Sự thật lịch sử”
GiadinhNet - Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 20-21/6 tại TP Đà Nẵng do Đại học Đà Nẵng và Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức, thu hút sự tham gia của hơn 100 học giả, nhà nghiên cứu quốc tế và Việt Nam.
Đây là hoạt động tiếp nối Hội thảo “Chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Các khía cạnh lịch sử và pháp lý” được tổ chức vào tháng 4/2013 tại Quảng Ngãi.
Hội thảo tập trung vào các vấn đề: Thực tế tranh chấp của hai quần đảo; tác động đối với hòa bình và an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Việc xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa từ góc độ luật quốc tế.
Ngày 21/6, triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa với chủ đề “Hoàng Sa- Trường Sa: Phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam” sẽ được khai mạc tại Bảo tàng Đà Nẵng. Triển lãm trưng bày các tư liệu, hiện vật lần đầu tiên được công bố, là những bằng chứng lịch sử khẳng định Việt Nam đã xác lập, thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách hòa bình, liên tục từ nhiều thế kỷ nay...
Khánh Trà
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (TPHCM): Dự kiến 10 năm mới di dời xong
Hôm 19/6, lãnh đạo quận Bình Tân - nơi nghĩa trang Bình Hưng Hòa tọa lạc – cho biết, dự kiến có thể mất đến 10 năm để hoàn tất di dời nghĩa trang lớn nhất TPHCM. Theo đó, tiền và các thủ tục pháp lý hiện đang là hai yếu tố chính khiến công tác di dời trở nên lâu hơn. Hiện chính quyền TPHCM đã ghi vốn 30 tỷ đồng để quận Bình Tân tổ chức bồi thường, hỗ trợ di dời nghĩa trang. “Chúng tôi đã kiến nghị UBND TPHCM tiếp tục tạm ứng khoảng 75,6 tỷ đồng để thực hiện bồi thường khu 2,4ha và xây dựng 2 tháp lưu tro cốt và khu đất tạo vốn (rộng 9,2ha) có chức năng thương mại-dịch vụ phức hợp”, ông Phạm Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân thông tin thêm.
Trong một hoạt động khác liên quan đến dân sinh, chính quyền quận Bình Tân cho biết, hiện mới gắn được 747 đồng hồ nước cho người dân (trong tổng số 14.345 hộ dân cần gắn mới đồng hồ nước trong năm 2014). Lý do chậm tiến độ được đưa ra là do địa phương hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn vốn của công ty cấp nước. Bình Tân là một trong những quận mới thành lập của TPHCM, dân số trên 600.000 người (là quận đông dân nhất TPHCM).
Đỗ Bá
Đại biểu đề nghị sớm ra nghị quyết về Biển Đông
Chương trình làm việc ngày 19/6 của Quốc hội chỉ thảo luận, thông qua các dự án luật nhưng trong phần phát biểu của mình, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) đã đề cập đến tình hình Biển Đông.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, Quốc hội Việt Nam phải có một nghị quyết trong đó tuyên bố với nhân dân Trung Quốc và nhân dân thế giới về lập trường chính nghĩa của Việt Nam lên án hành vi sai trái của Trung Quốc và vạch trần âm mưu của Trung Quốc, đồng thời nghị quyết cho các cơ quan nhà nước Việt Nam, các lực lượng vũ trang tiến hành các biện pháp bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Trong đó có biện pháp khởi kiện Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa bằng vũ lực, ra các tổ chức tài phán quốc tế.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa thẳng thắn: “Nếu Quốc hội lần này không có tuyên bố hay nghị quyết chính thức gì về Biển Đông, tôi tin rằng nhân dân ta sẽ rất thất vọng, thậm chí hoang mang. Các đại biểu Quốc hội chắc chắn sẽ nghẹn lời trước những ý kiến chất vấn của cử tri...”.
Trong chương trình kỳ họp thứ 7 dự kiến kéo dài hết ngày 24/6, không có nội dung liên quan đến tình hình Biển Đông.
Anh Đài
Chính thức cho phép “mang thai hộ”
Ngày 19/6, Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với 396/437 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (đạt 79,52%).
Trước khi thông qua toàn bộ dự thảo, Quốc hội cũng tiến hành biểu quyết riêng một số điều, trong đó có Điều 95 về quy định điều kiện mang thai hộ. Đáng lưu ý, có tới 126 đại biểu không tán thành chế định lần đầu tiên được đưa vào luật này. Tuy nhiên, Điều 95 vẫn được thông qua với tỷ lệ 297/433 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (đạt 59,645%).
Như vậy, chế định “mang thai hộ vì mục đích nhân đạo” sẽ quy định cụ thể, chặt chẽ điều kiện, nội dung thỏa thuận, quyền, nghĩa vụ các bên để ngăn ngừa việc mang thai hộ vì mục đích thương mại. Cụ thể, dự thảo Luật đã quy định người mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản “theo quy định của pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội”.
Về các kiến nghị “trong trường hợp không có người thân thích cùng hàng thì có thể nhờ người khác mang thai hộ”, dự thảo được thông qua vẫn giữ nguyên điều kiện người mang thai hộ phải là người thân thích cùng hàng để ngăn ngừa tình trạng thương mại hóa việc mang thai hộ.
Hải Phong