Hỏng tiếng Việt vì “thơ chế”

GiadinhNet - Chỉ cần một click, hàng trăm trang web thơ tục, “thơ chế” hiện ra trên Internet. Từ ca dao, tục ngữ đến cả Truyện Kiều cũng bị “chế” tục tĩu. GS.TS Trần Trí Dõi (Khoa Ngôn ngữ học- ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, những dạng “thơ chế” này đang làm hỏng tiếng Việt.

 

Thơ tục đăng tràn lan trên mạng (ảnh chụp màn hình).
Thơ tục đăng tràn lan trên mạng (ảnh chụp màn hình).

 

“Chế” Truyện Kiều bằng ngôn từ… game thủ

Dạo qua một số trang như tapdoanqdc, biettuot, tucvai… người đọc không khỏi ngao ngán bởi những ngôn từ “chế” thơ tục tĩu. Nhiều bài thơ, ca dao, tục ngữ trong chương trình sách giáo khoa hiện thời cũng bị “chế” bậy làm ảnh hưởng nhiều đến giới trẻ, nhất là học sinh. Trong đó, ngoài các trang web hài, sáng tác truyện vui, truyện hài thuần túy, rất nhiều trang web có nội dung thiếu lành mạnh nhưng được đăng tải rất công khai.

Chẳng hạn, một câu tục ngữ đang trong chương trình của học sinh phổ thông dưới đây đã bị biến tướng với ngôn từ “chế” khiến học sinh không biết đâu mà lần: “Khôn ngoan đối đáp người ngoài/Gà cùng một mẹ… đá hoài ê chân”; “Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy chồng từ thuở chồng… sờ bàn tay”; “Sông Cầu nước chảy lơ thơ/Có đôi trai gái… ngồi hơ quần đùi”; “Cổ tay em trắng như ngà/Đến khi rõ mặt… thấy già nhăn nheo”… Ngay cả Truyện Kiều cũng bị đưa ra “chế” một cách tục tĩu: “Thúy Kiều cùng với ThúyVân/Ăn no, tắm mát ra sân đọ hàng/Kiều thì xôi bự nhất làng/Eo thon thon nhỏ lại càng đáng yêu”. Hoặc ở một khổ thơ khác, trong nguyên bản, đoạn thơ đẹp bao nhiêu, khi được “chế” trên mạng với ngôn từ hiện đại khiến người đọc càng ngượng bấy nhiêu: “Kiều thì trông thật là ngầu/Quần áo đồ hiệu từ đầu đến chân/Ngồi trên một quả đai lần (dylan)/Cặp mông cong tớn trông cân lắm à”…

Thậm chí, Truyện Kiều còn được “chế” theo ngôn ngữ của các game thủ. Mỗi câu, lại gắn với một trò chơi hoặc đệm tiếng Anh rất khó chịu: “Thuý Kiều ngồi bắn crossfire (trò chơi game Chim ưng vàng)/Chơi màn đấu đội có 20 người” ; “Sở Khanh headshoot (một trong những trò chơi bắn tỉa) tàng tàng/Bắn vội bắn vàng giết được mấy tên”… Không chỉ đăng tải, các “bài thơ” này còn được cộng đồng mạng mang ra bình luận với những ngôn từ tục tĩu.

Khó kiểm soát

GS.TS Trần Trí Dõi nhận xét, hiện nay có quá nhiều trang thông tin cá nhân, các diễn đàn có ngôn từ rất lá cải, tục tĩu, gây ảnh hưởng đến xã hội. Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy đấy là những trang thông tin không chính thống, thậm chí là trang thông tin cá nhân nên rất khó kiểm soát. Chính điều đó làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và các chuẩn mực xã hội mà nhiều người đang cố gắng gìn giữ.

Điều này cũng được một giáo viên của Trường ĐH Khoa học, xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) lo ngại bởi lẽ, việc đăng tải công khai, đại trà những ngôn ngữ tục tĩu trên mạng, nơi mà tất cả các lứa tuổi, các thành phần xã hội đều có thể truy cập sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến việc tiếp nhận ngôn ngữ của lứa tuổi học đường. Nó góp phần lý giải vì sao hiện nay, nhiều học sinh vẫn thường viết văn hoặc nói chuyện theo kiểu ngôn ngữ “chat”, tiếng “lóng”…

Cô giáo Mai Phương (dạy môn Văn, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam) cho rằng, việc nhiều bài thơ, hoặc đoạn thơ bị “chế” với ngôn ngữ tục tĩu đang tràn lan trên mạng hiện nay làm ảnh hưởng nhiều đến ngôn ngữ của giới trẻ. Nhiều học sinh không phân biệt được đâu là ngôn ngữ nói hoặc ngôn ngữ viết để đưa vào bài văn của mình. Ở lớp học, có những học sinh vẫn sử dụng từ “lóng” (ngôn ngữ nói) mà không biết được từ đó đúng hay sai. Thậm chí ngôn ngữ nói ấy còn được đưa vào bài văn làm mất tính trong sáng và làm người đọc thiếu thiện cảm.

“Thực ra cũng khó trách được các em bởi cả những nơi sàng lọc ngôn ngữ trên phương tiện thông tin đại chúng cũng sai, khiến các em không kiểm soát được chuẩn mực đúng - sai của ngôn ngữ. Điều này rất có hại đến các em và nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành lâu dài của hệ thống ngôn ngữ. Trong khi đó, các sách tham khảo về môn Văn lại được người lớn viết với những ngôn từ khô khan. Chính vì điều đó, hiện nay, tôi đang có ý tưởng tập hợp các bài viết hay của học sinh và biên soạn thành bộ sách tham khảo môn Văn cho trẻ em. Thậm chí, có thể lập cả trại sáng tác cho thiếu nhi vào kỳ nghỉ hè nếu có điều kiện. Đấy cũng là một trong những nỗ lực nhằm dạy các em biết giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”, cô giáo Mai Phương nói.

 

“Việc kiểm soát các trang mạng chưa chặt chẽ, còn nhiều kẽ hở nên dẫn đến tình trạng thơ tục, thơ “chế” tràn lan. Tốt nhất nên yêu cầu các nhà mạng đưa việc “chế” tục này thành các điều khoản cấm hoặc phạt để hạn chế. Tuy nhiên, với mức phạt hành chính chỉ khoảng vài triệu đồng thì không ăn thua gì. Trong khi đó, nếu đo theo view của thông tin lá cải ấy đem lại bằng quảng cáo, trang tin ấy vẫn lãi rất lớn. Trong khi đó, ở nước ngoài, việc phạt này được họ tính trên view và chia ra mức tiền phạt. Tin nào càng có view cao, mức phạt càng lớn. Một bài học từng xảy ra vào năm 1986 là Đài TS1 của Pháp đã bị phạt khoảng 5 triệu USD vì phát sóng vài phút phim 18 . Điều đó chứng tỏ, chế tài của chúng ta chưa mạnh nên chưa đủ răn đe”.

GS .TS Trần Trí Dõi (Khoa Ngôn ngữ học – ĐH Quốc gia Hà Nội)

 

Hạnh Nguyên