Huân chương hạnh phúc nhòe mồ hôi và nước mắt

Giadinh.net - Tháng 10 tới, chàng trai tật nguyền được nhận bằng lập trình viên do Bill Gates ký trao này sẽ cưới vợ, một cô gái khoẻ mạnh, thông minh, xinh đẹp đã cảm phục trước nghị lực của chàng trai tật nguyền.

Leo lét hy vọng tương lai

Người thanh niên giàu nghị lực này có cái tên như chính cuộc đời của anh: Nguyễn Chiến Thắng. Bố Thắng, ông Nguyễn Vĩnh Trân, một đại tá quân đội đã nghỉ hưu nhớ lại những ngày đầu gian khó. Thắng bị tổn thương não từ lúc một tuổi vì một cơn bạo bệnh. Về cơ thể, Thắng vẫn lớn lên như bao đứa trẻ khác, nhưng khả năng nói và điều khiển chân tay bị ảnh hưởng.

“Thời gian đầu, tôi cho cháu đi học ở trường Hòa Bình (Thanh Xuân, Hà Nội). Dù đây là trường chuyên dạy trẻ khuyết tật, nhưng chỉ học được đến lớp 3 thì Thắng gần như không học nổi nữa do bị co cơ, không thể nói rõ chữ. Mỗi lần viết chữ, cháu đè gãy không biết bao nhiêu là bút, tờ giấy thì rách nham nhở, nhoè nhoẹt cùng mực với mồ hôi”.

Dù vậy Thắng vẫn rất thích được học, bố mẹ cũng không nỡ ngăn, thương con thì chỉ biết xoa bóp chân tay để cơ mềm mại hơn. Nhưng học hết chương trình lớp 4 trường không tổ chức học nữa nên Thắng chán. Bố mẹ xin Thắng về nhà và gửi Trường tiểu học Kim Liên, học thử với các bạn bình thường khác. Nhưng phần thì chương trình không phù hợp, phần do bị các bạn trêu ghẹo nên việc đi học của Thắng trở nên rất khó khăn.

Ông Trân nhớ lại: “Có lần cháu bị các bạn ném đá, máu chảy đầy đầu, đón con mà tôi không kìm được nước mắt. Tôi đành cho cháu nghỉ học để cháu khỏi bị tổn thương, cả cơ thể lẫn tâm hồn. Dù vậy, cháu lại càng thích học, tôi đành mua sách về cho cháu tự học. Nhưng đến thời điểm đó, tôi không còn hy vọng quá nhiều”.

Chung giấc mơ với... Bill Gates

Thắng làm quen với tin học bắt đầu từ việc... chơi games, bằng chiếc máy tính bố mua cho chị gái. Nhưng chơi games cũng không đơn giản, nhiều khi phải có kiến thức cả phần mềm, phần cứng. Ban đầu, mỗi lần hỏng hóc Thắng lại nhờ anh hàng xóm - một chuyên gia máy tính sang cài đặt lại. Thắng bảo: “Mỗi lần anh ấy sửa, mình để ý và nhớ các thao tác và hỏi thêm. Dần dần, mình biết cách cài một số phần mềm cơ bản”. Và khi đã “vọc vạch” được đôi chút, Thắng bắt đầu “nghiện” máy tính. Những lần được bố chở đi chơi phố, anh đòi vào các cửa hàng sách tin học. Chưa thỏa mãn với sách tiếng Việt, Thắng bắt đầu tự học tiếng Anh để bồi bổ kiến thức từ sách nước ngoài và Internet.

Bên bàn làm việc quen thuộc tại nhà.

Bố Thắng nhớ lại những quãng thời gian làm chủ kiến thức để chinh phục thế giới công nghệ thông tin. Đứa con trai tật nguyền đã làm sống dậy những hy vọng và niềm vui tưởng chừng đã tắt của người cha. Ông Trân kể:

“Thắng là một người đặc biệt, thành công chủ yếu nhờ tự học. Tôi chỉ giúp nó được một việc là mua sách về cho con đọc và học. Tôi nghĩ để giỏi tin thì phải biết toán, nên tôi hướng cho Thắng tự học toán trước. Tôi mua sách toán đại học cho con tự học. Thế mà Thắng học xong chương trình toán đại học. Tiếng Anh cũng thế, toàn tự Thắng học. Mẹ Thắng mất năm 1997, tôi đi làm bận, chị gái Thắng bận đi học, không có nhiều thời gian dạy em học, chủ yếu một mình Thắng đọc sách và học tiếng Anh trên Internet”.

Năm 18 tuổi, Thắng chính thức dấn thân vào công nghệ thông tin bằng việc đăng ký học lập trình tại trung tâm Aptech Hà Nội. Trước đó, Thắng đã học tin lập trình tại Trung tâm dạy nghề Hoàn Kiếm. Đi học tại Aptech một thời gian, Thắng quen một anh là Việt kiều tại Pháp, cũng làm công nghệ thông tin. Được anh bạn này giới thiệu, Thắng tham gia thi đầu vào của một khóa học trực tuyến về lập trình viên do Pháp tổ chức. Yêu cầu thi đầu vào là thi toán học, kiến thức lập trình và tiếng Anh. Nhờ tự học, Thắng đã vượt qua kỳ thi và hàng ngày học trực tuyến trên mạng với các giáo sư nước ngoài để có chứng chỉ lập trình viên quốc tế. Cũng may, do chênh lệch múi giờ nên Thắng có thể cùng lúc học cả hai khóa học. Thời gian này, Thắng thường xuyên thức đêm để học. Học trực tuyến hết khóa này, Thắng thi đầu vào để tham gia khóa học lập trình khác.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thắng đã có 2 chứng chỉ lập trình viên quốc tế, trong đó có một chứng chỉ của Microsoft và 3 chứng chỉ an ninh mạng. Sau khi lấy xong hai chứng chỉ Lập trình viên quốc tế (2004) với số điểm 99/100 và An ninh mạng (2005) với số điểm 99,5/100 từ nước ngoài gửi về, có chữ ký của Bill Gates hẳn hoi, Thắng phải mất cả tháng để đổi đồng hồ sinh học quay thuận chiều, tập... ngủ đêm thức ngày.

Huân chương cho Chiến Thắng

Năm 2004, khi đã có vốn kiến thức kha khá về lập trình và an ninh mạng, Thắng tham gia cuộc thi Trí tuệ Việt Nam với sản phẩm: “Giải pháp bảo mật tích cực cho web” và đoạt giải khuyến khích. Thắng bảo: “Đi thi cho vui, chứ không hề có ý thức đoạt giải nên không bỏ nhiều công hoàn thiện sản phẩm”. Nhưng chính giải thưởng đó đã làm thay đổi cuộc đời của Thắng, anh bắt đầu có thể lo cho chính cuộc đời mình.

Chiến Thắng tại lễ rước đuốc Olimpic Việt Nam.

Tại lễ trao giải “Trí tuệ Việt Nam”, Tổng giám đốc FPT Trương Gia Bình nhận Thắng vào làm việc. Thắng cho biết, anh đang làm ở Ban Công nghệ thông tin của Tổng công ty và mới được ký hợp đồng không xác định thời hạn. Không có một ưu tiên nào, bắt đầu từ hợp đồng thử việc, hợp đồng đào tạo mới đến hợp đồng dài hạn. Một ngày làm việc của Thắng bắt đầu từ 8h30 sáng, đi làm trên chiếc xe 3 bánh đặc biệt thân quen, Thắng cũng hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Buổi trưa, ăn cơm tại công ty, buổi tối, về nhà ăn cơm với bố. Thắng tự hào được làm việc với các kỹ sư máy tính được đào tạo bài bản của tập đoàn tin học hàng đầu Việt Nam mà không thấy lạc lõng hay chênh lệch về trình độ.

Thắng bảo: “Các anh trưởng bộ phận hiểu mình, anh em hòa đồng nên mỗi ngày đi làm là một ngày vui. Hơn nữa, phần việc mình được giao là mảng nghiên cứu ứng dụng, phù hợp với khả năng của mình nên mình thấy thú với công việc. Có mỗi một trở ngại, đó là do mình gặp khó khăn trong khi đi lại và nói chuyện, nên khi công ty có tổ chức đi chơi xa, mình ít đi hơn mọi người, bởi vì sợ mình đi sẽ làm phiền mọi người”.

Ngày 29/4/2008, Thắng là 1 trong 60 người Việt Nam được chọn đi rước ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh khi ngọn đuốc đi qua Việt Nam. Thắng bảo: “Buổi tối hôm đó là một buổi tối khó quên trong ký ức, được cầm trên tay ngọn đuốc cả thế giới biết đến, ngọn đuốc đã qua tay bao nhiêu con người nổi tiếng trên tòan cầu, là niềm tự hào rất ít người có được”.

Khi Thắng đoạt giải khuyến khích cuộc thi Trí tuệ Việt Nam, Báo GĐ&XH có một bài báo viết về chàng trai thiệt thòi nhưng giàu nghị lực. Nhờ địa chỉ email, số điện thoại mà Thắng tiết lộ trong số những người bạn thường trao đổi với Thắng về học tập, công việc, có một cô gái tên Hồng. Sau gần 4 năm học chung, sắp tới Hồng sẽ sống chung với Thắng.

Trong một lần “mở lòng” với tôi, Hồng nhớ lại: “Đọc bài báo trên GĐ&XH, em rất cảm phục nghị lực và kiến thức của Thắng”. Hồng đã chủ động nói chuyện với Thắng để trau dồi kiến thức tin học. Mỗi lần được điểm cao, Hồng đều vui mừng đến khoe với Thắng. Hai cha con Thắng cũng vui lây với niềm vui của cô học trò.

Thời gian cứ thế trôi qua, từ việc trao đổi bài vở đến việc hai người yêu nhau lúc nào không biết. Hồng nói: “Thắng là chàng trai tuyệt vời, hơi nóng tính một chút thôi, còn lại Thắng hài hước, nghị lực, ham học hỏi, đáng yêu”.

Hỏi chuyện Thắng về người yêu, Thắng cười rất tươi: “Hồng ngoan ngoãn, đáng yêu lắm, bố mình cũng quý Hồng. Từ hồi có Hồng thường xuyên tới chơi, hai cha con vui lên nhiều”.

Thắng và gia đình vừa tới gia đình Hồng ở Bắc Giang dạm ngõ, Thắng bảo: “Cô ấy trân trọng tình yêu của bọn mình lắm, kiêng chụp ảnh đôi vì sợ chưa cưới sẽ chia tay nhau. Vì thế nên yêu nhau cũng lâu lâu rồi mà có cái ảnh đôi nào đâu. Mấy lần về chơi, thấy mẹ vợ có vẻ quý mến, mình mạnh dạn ngỏ lời cầu hôn, cô ấy đã nhận lời”.

Tháng mười này họ sẽ cưới nhau. 

Phương Đạt

kieudiep