"Hung thủ thật" vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị oan thực nghiệm hiện trường

GiadinhNet- Sáng ngày 22/5, đối tượng Lý Nguyễn Chung (nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị Hoan) đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an dẫn giải thôn Me (xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) để tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án. Theo đó, liên quan đến vụ án mạng này, ông Nguyễn Thanh Chấn đã phải ngồi tù oan 10 năm.

"Hung thủ thật" vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị oan thực nghiệm hiện trường 1

Đối tượng Lý Nguyễn Chung được áp giải đến thực nghiệm hiện trường

Trong bộ đồ áo đen, quần cộc màu đỏ, Chung được lực lượng công an đưa vào nhà chị Nguyễn Thị Hoan để thực nghiệm các động tác sát hại nạn nhân. Một người phụ nữ được đóng vai chị Nguyễn Thị Hoan để đối tượng Chung diễn lại việc hại nạn nhân. Buổi thực nghiệm diễn ra khoảng 2 giờ đồng hồ, cơ quan Công an đã yêu cầu Lý Nguyễn Chung thực nghiệm lại hành vi, chỉ nơi vứt áo và dao sau khi gây án.
 
Sau khi thực nghiệm tại nhà chị Nguyễn Thị Hoan, Chung tiếp tục được lực lượng công an dẫn giải về nhà bà Nguyễn Thị Lành (mẹ kế của Chung) để thực nghiệm. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Chung được đưa lên xe đặc chủng của lực lượng công an rời khỏi thôn Me.

Trước đó, ngày 15/8/2003, tại thôn Me (xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị nhiều vết thương ở đầu, mặt, bụng làm đứt động mạch, chảy máu và mất máu cấp dẫn tới tử vong.

Quá trình điều tra, xét xử, các cơ quan tố tụng đều cho rằng ông Nguyễn Thanh Chấn là người phạm tội và tuyên phạt bị cáo này mức án chung thân về tội “giết người”. Gần 10 năm sau (ngày 25/10/2013) bất ngờ đối tượng Lý Nguyễn Chung (SN 1988, cùng quê nạn nhân) đã đến đầu thú tại cơ quan điều tra VKSND Tối cao về hành vi “giết người” và “cướp tài sản” đối với nạn nhân Nguyễn Thị Hoan.

Trước tình tiết mới này, VKSND Tối cao đã ra quyết định kháng nghị Tái thẩm, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao tuyên hủy Bản án sơ thẩm của TAND Bắc Giang và Bản án phúc thẩm của TAND tối cao liên quan đến việc kết án ông Nguyễn Thanh Chấn.

Ngày 6/11/2013, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã mở phiên tái thẩm và chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND tối cáo, hủy các bản án sơ và phúc thẩm tuyên ông Nguyễn Thanh Chấn tù chung thân về hành vi sát hại chị Nguyễn Thị Hoan vào năm 2003. Như vậy, tính đến thời điểm được minh oan, ông Chấn đã ngồi tù gần 10 năm.
 
Trong một diễn biến liên quan đến vụ án oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn, Cơ quan điều tra Viện Kiểm nhân dân Tối cao đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 cán bộ về tội “Cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án”.
 
Theo đó, hai người bị bắt là ông Trần Nhật Luật, Phó Trưởng Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang), nguyên điều tra viên thụ lý chính trong vụ án và Đặng Thế Vinh, Trưởng phòng 10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, là kiểm sát viên thụ lý chính vụ án. 2 bị can trên bị khởi tố về tội “Cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án” theo Điều 300 (Bộ Luật hình sự).

 Bình Minh

quoctuan