Hủy bỏ quyết định thuyên chuyển 119 giáo viên ở Nghệ An

Giadinh.net - Thời gian vừa qua, Báo GĐ&XH đã có loạt bài phản ánh về sai phạm trong công tác thuyên chuyển 119 giáo viên ở Nghệ An

Ông Trần Văn Minh, Trưởng phòng giáo dục
huyện Yên Thành.                                               Ảnh: TG
 
Nội dung Công văn số 832 nêu: "Tiếp thu ý kiến phản ánh của quý báo về những vấn đề xung quanh việc thuyên chuyển giáo viên của ngành giáo dục Yên Thành năm học 2008 - 2009, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo khắc phục những sai sót, hạn chế của vấn đề trên.
 
Cụ thể: Cấp uỷ, chính quyền các cấp cũng như ngành giáo dục đã thực hiện các giải pháp để củng cố tổ chức, ổn định đội ngũ giáo viên các trường học, nâng cấp chất lượng GD&ĐT trên địa bàn toàn huyện. Kết quả là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường học đã ổn định, phấn khởi, an tâm công tác; chất lượng dạy và học của ngành giáo dục huyện nhà được nâng lên.
 
Toàn huyện có 15.000 em đạt học sinh tiên tiến, tăng 1,5% so với học kỳ I năm học 2007-  2008. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học tiếp tục được tăng cường. Niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục huyện nhà được củng cố.

UBND huyện đã huỷ bỏ Quyết định 11/2008/QĐ-UBND, ngày 11/8/2008 về việc ban hành quy định bố trí và thuyên chuyển giáo viên ở các trường tiểu học, trung học cơ sở; đang nghiên cứu để xây dựng quy định về công tác quản lý Nhà nước đối với ngành GD&ĐT trên địa bàn huyện phù hợp với thực tế và đúng với các văn bản pháp luật hiện hành.

Đối với những giáo viên đã thuyên chuyển theo Quyết định 11/2008 của UBND huyện sẽ được thực hiện đúng thời hạn thuyên chuyển theo quy định ở quyết định nêu trên. Một số trường hợp giáo viên đã thuyên chuyển, có hoàn cảnh khó khăn (như cô Chu Thị Hiền) đã được điều chuyển về nơi thuận lợi ngay đầu học kỳ 2, năm học 2008- 2009.

UBND huyện đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của 2 phòng tham mưu: Phòng GD&ĐT và Phòng Nội vụ; xây dựng phương án để trình Ban thường vụ huyện uỷ trong việc luân chuyển công tác đối với 2 đồng chí trưởng 2 phòng này trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hợp tác của quý báo trong thời gian tiếp theo".

Vẫn còn nhiều băn khoăn

Báo GĐ&XH các số 122 (ngày 10/10/2008), 123 (13/10/2008) và 128 (24/10) đã đăng các bài viết phản ánh một số sai phạm trong việc thuyên chuyển giáo viên của huyện Yên Thành, Nghệ An. Những thiếu sót này liên quan tới ông Trần Văn Minh, Trưởng phòng Giáo dục. Ngày 6/2, huyện uỷ Yên Thành có Công văn số 832-CV/HU thông báo kết quả xử lý các sai phạm xung quanh việc này.

Thầy giáo Phan Đăng Hưng, nguyên là Giáo viên dạy môn Lịch sử Trường THCS Phan Đăng Lưu nói: "Thú thực, chúng tôi là những người thực sự quan tâm và theo dõi việc thực hiện Quyết định 11.
 
Hôm nay nghe tin này, tôi thực sự vui mừng cho bản thân mình và cũng mừng cho các đồng nghiệp có nguy cơ phải đi nghĩa vụ trong những năm tiếp nếu như Quyết định 11 không bị huỷ bỏ.
 
Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui thì chúng tôi vẫn còn băn khoăn là Quyết định 11/2008/QĐ-UBND ngày 11/8/2008 về việc  ban hành quy định bố trí và thuyên chuyển giáo viên ở các trường tiểu học, trung học cơ sở mặc dù bị hủy bỏ, nhưng căn cứ vào đâu để những giáo viên như chúng tôi trở về trường cũ và  thời gian cụ thể khi nào thì được về.
 
Tôi và những đồng nghiệp cũng vô cùng cảm ơn Quý Báo đã lên tiếng phản ánh sự việc này để đảm bảo quyền lợi cho những người lao động. Mong rằng Báo GĐ&XH luôn là tờ báo được độc giả tin yêu".

Ngoài ra, nhiều bạn đọc vẫn đề nghị Báo GĐ&XH theo dõi quá trình xử lý, kỷ luật các cán bộ sai phạm trong vụ việc này, đặc biệt là trường hợp của ông Trần Văn Minh, Trưởng phòng Giáo dục huyện Yên Thành.   

Báo GĐ&XH xin hoan nghênh tinh thần tiếp thu và thẳng thắn sửa chữa những sai sót của huyện uỷ, UBND huyện Yên Thành trong vấn đề này và mong muốn các cơ quan chức năng xử lý triệt để vấn đề trên trong thời gian sớm nhất.

 Hồ Hà

phuoclong