Huy động tối đa các nguồn lực để cứu sống cách chiến sĩ bị nạn

GiadinhNet- Chiều 8/7, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến thăm ba chiến sĩ đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia và thăm hỏi người nhà các chiến sĩ. Bộ trưởng yêu cầu ban giám đốc Viện Bỏng huy động tối đa nguồn lực để cứu sống các chiến sĩ, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, huyết tương...

Sáng mai (9/7), Bộ Y tế sẽ tổ chức hội chẩn liên viện giữa Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức và Viện Bỏng để đưa ra các phương án điều trị tốt nhất cho 3 chiến sĩ.

Huy động tối đa các nguồn lực để cứu sống cách chiến sĩ bị nạn 1
Bộ trưởng Bộ Y tế rất lo lắng trước tình trạng sức khỏe của các chiến sĩ đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia

Chiều 8/7, Bộ trưởng Bộ Y tế đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về sự cố tai nạn máy bay vừa xảy ra hôm 7/7/2014 tại Thạch Thất – Hà Nội làm 18 chiến sỹ hy sinh và 3 chiến sỹ bị thương nặng. Trong điện chia buồn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến viết: “ Nhận được thông tin về vụ tai nạn của chiếc máy bay Mi171, toàn thể Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Y tế xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Bộ Quốc phòng và thân nhân, gia đình các chiến sỹ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trong tai nạn máy bay nói trên”.

Bức điện cũng cho biết, Bộ Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện đầu ngành cử các chuyên gia giỏi nhất sẵn sàng phối hợp để cứu chữa các chiến sỹ bị thương khi Bộ Quốc phòng yêu cầu.

Sau điện chia buồn, tối 8/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trực tiếp đến Viện Bỏng quốc gia để thăm các chiến sỹ bị thương trong vụ tai nạn máy bay . Bộ trưởng đã vô cùng xúc động khi trực tiếp vào các phòng bệnh nơi các chiến sỹ đang điều trị. Bộ trưởng đề nghị Viện Bỏng quốc gia cần tập trung cao độ và huy động tất cả những điều kiện tốt nhất có thể để cứu chữa cho các chiến sỹ.

Ngày 8/7, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế cùng các cán bộ của Cục đã đến Viện Bỏng  Quốc gia thăm và kiểm tra công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân bỏng do tai nạn máy bay.

PGS.TS Nguyễn Gia Tiến, Giám đốc Viện bỏng quốc gia  cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn máy bay, 8h ngày 7/7, BV đã cử đội cấp cứu ngoại viện gồm 12 cán bộ y tế  do Giám đốc làm trưởng đoàn đã đến các bệnh viện BV ĐK Thạch Thất và BV Quân y 105 để chỉ đạo cấp cứu kịp thời bệnh nhân. 

Ngay trên đường đi, BV đã có những trao đổi với 2 bệnh viện trên về công tác cấp cứu người bệnh. Sau đó 5 Bệnh nhân đã được chuyển về Viện Bỏng quốc gia điều trị. Viện phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 103 huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị cứu chữa. 

Tuy nhiên, do tình trạng chấn thương của các nạn nhân đều rất nặng hôn mê, đa chấn thương, bỏng 50-70% nên 2 nạn nhân đã tử vong.  Hiện 3 chiến sỹ đang được điều trị đặc biệt tại Khoa Hồi sức Cấp cứu của BV.
Huy động tối đa các nguồn lực để cứu sống cách chiến sĩ bị nạn 2
PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh tại Viện Bỏng quốc gia. 
Ảnh Lê Hảo 

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Lương Ngọc Khuê đánh giá cao sự chủ động và sự tận tâm hết lòng của các cán bộ y tế Viện Bỏng Quốc gia, đồng thời đề nghị BV tiếp tục nỗ lực hết sức cứu chữa người bệnh, kiểm soát các chỉ số sinh tồn, làm tốt công tác chống nhiễm khuẩn. BV cần ghi chép theo dõi cẩn thận và tiên lượng rõ tình trạng bệnh nhân để có những phản ứng kịp thời trong công tác điều trị.

Trước đó,  ngày 7/7Cục quản lý Khám chữa bệnh đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế Hà Nội  và Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác chỉ đạo các cơ sở y tế, các bệnh viện, phối hợp với các đơn vị liên quan huy động các thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa người bị nạn, nhằm bảo đảm việc cứu chữa được kịp thời và có hiệu quả cao nhất.

Thiện Ân

hoainam