Huyện Long Mỹ, Hậu Giang: Thắng lớn nhờ chuẩn bị tốt

Giadinh.net - Chiến dịch được triển khai từ đầu tháng 4, huyện Long Mỹ, Hậu Giang đã đạt nhiều kết quả tích cực, được Ban chỉ đạo tỉnh đánh giá tốt về khả năng tổ chức thực hiện, nhất là khâu tuyên truyền, vận động...

Chuyển biến từ nhận thức

Long Mỹ là huyện có tỷ lệ dân số đông nhất, nhì của tỉnh Hậu Giang; là nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, có ấp có đến 80% là người dân tộc Khmer. Do đó, nhận thức của người dân về công tác chăm sóc SKSS-KHHGĐ còn hạn chế. Mặt khác, việc tiếp cận, tuyên truyền cho họ cũng gặp rất nhiều trở ngại, khó khăn.

Tuy nhiên, Chiến dịch năm nay, huyện Long Mỹ có nhiều bước tiến bộ và đổi mới; nhận thức của người dân được nâng lên so với những năm trước. Ông Danh Bá, ở ấp 10, xã Lương Nghĩa, thực hiện biện pháp đình sản từ năm 2007. Sau khi đình sản, ông thấy sức khỏe vẫn tốt, không bị ảnh hưởng gì, nên đã tích cực vận động người thân đi thực hiện KHHGĐ. Từ năm 2007 đến nay, ông Bá đã vận động được rất nhiều người trong xóm đi đình sản. Chiến dịch năm nay, ông Bá vận động ông Danh Cứ, ở ấp 10. Mặc dù không phải là cộng tác viên dân số, nhưng ông Bá vẫn tình nguyện đưa ông Cứ đến tận Bệnh viện Đa khoa Long Mỹ để thực hiện. Là người dân tộc, nên ông dễ gần gũi  tiếp xúc, vận động những người dân tộc tham gia. Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, nên đến thời điểm này, xã Lương Nghĩa đã thực hiện Chiến dịch năm 2009 đạt kết quả cao. Đặc biệt, chỉ tiêu đình sản đạt cao nhất huyện với 21/8 ca (đạt 263%).
 

Chiến dịch chăm sóc SKSS đã góp phần nâng cao nhận thức cho phụ nữ vùng xa (Ảnh: Dương Ngọc).

Tại xã Long Bình, nhiều chị em dù chỉ mới có một con hoặc đã có hai con nhưng một bề, cũng tự nguyện tham gia KHHGĐ. Chị Nguyễn Thị Dầy, sinh năm 1979, ở ấp Bình Hòa, xã Long Bình, mới sinh con gái được 5 tháng tuổi, hoàn cảnh gia đình cũng khá, nhưng chị đã đến trạm y tế thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai. “Sinh nhiều sợ sau này không nuôi tụi nó ăn học đàng hoàng được. Có ít con, điều kiện chăm sóc chắc chắn sẽ tốt hơn!” - chị Dầy nói. 

Huy động sức mạnh tổng hợp... 

Hiện đã có 8/14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Long Mỹ đi vào thực hiện cao điểm Chiến dịch. Theo BCĐ Chiến dịch huyện Long Mỹ, đến thời điểm kết thúc đợt I (ngày 30/4), sẽ phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu cả chiến dịch. Đến nay, tiến độ chiến dịch rất khả quan, đặc biệt chỉ tiêu đình sản đã có 8/14 đơn vị hoàn thành và vượt sớm, đó là: Lương Nghĩa, Vĩnh Viễn A, Tân Phú, Xà Phiên, thị trấn Trà Lồng, Long Phú, Vĩnh Viễn, Lương Tâm. Trong đó, có hai đơn vị vượt chỉ tiêu đình sản cao nhất là Lương Nghĩa (21/8 ca) và Vĩnh Viễn A (11/6 ca) được BCĐ chiến dịch khen kịp thời.

Bí thư Đảng ủy xã Long Bình - ông  Nguyễn Văn Chiến cho biết: “Từ khi diễn ra chiến dịch, các ban, ngành, đoàn thể tham gia rất nhiệt tình. Chúng tôi xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo”.

 Nét mới ở huyện Long Mỹ trong chiến dịch năm nay là Trưởng ban Chỉ đạo Chiến dịch huyện phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo rất cụ thể, rõ ràng. Mỗi thành viên phải bám sát, thường xuyên kiểm tra địa bàn mình phụ trách. Nếu địa phương nào gặp khó khăn, trở ngại sẽ kịp thời chấn chỉnh xử lý, để không bị ảnh hưởng đến tiến độ chung của chiến dịch. Riêng các ban, ngành, đoàn thể cũng có kế hoạch hưởng ứng chiến dịch bằng nhiều hoạt động cụ thể, như: Chỉ đạo quán triệt trong ngành, đoàn thể không có người sinh con thứ 3 trở lên, có kế hoạch sinh con khoảng cách thưa; Đoàn viên, hội viên tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đối tượng tại địa bàn dân cư nơi mình sinh sống.

 Ngoài ra, các đoàn viên, hội viên còn tham gia đưa đón đối tượng đến điểm thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ. Riêng Hội Chữ thập đỏ còn vận động các “mạnh thường quân” hỗ trợ thêm cho mỗi đối tượng đình sản một thùng gạo. “Hình thức hỗ trợ thêm gạo cho các đối tượng là một việc làm rất có ý nghĩa. Một mặt, giúp đối tượng an tâm thực hiện đình sản. Mặt khác, thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với nhân dân” - Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Long Mỹ, ông Hồ Thanh Tùng nói. Đặc biệt, UBND huyện còn hỗ trợ thêm cho chiến dịch gần 120 triệu đồng; trong đó, có 18 triệu đồng dành cho công tác thi đua khen thưởng. Trong chuyến kiểm tra tình hình thực hiện chiến dịch tại huyện mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Quang Hưng đã đánh giá cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu của huyện Long Mỹ. Dù hiện nay còn 4 xã chưa có trạm y tế, gồm Lương Tâm, Vĩnh Viễn A, Thuận Hòa và Tân Phú; nhưng Ban chỉ đạo các xã đã có sự phối hợp, sắp xếp khá nhịp nhàng. Những xã chưa có trạm y tế, thì đưa các đối tượng về các trạm y tế ở các xã lân cận để thực hiện. Nói về những chuyển biến tích cực trong Chiến dịch năm nay, Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Long Mỹ Hồ Thanh Tùng, cho biết: “Ngay từ đầu tháng 10/2008, các địa phương đã lập danh sách, cập nhật và xác định đối tượng. Đầu năm 2009, tiến hành công tác vận động, tuyên truyền đến từng đối tượng. Đội ngũ cộng tác viên dân số đặc biệt quan tâm đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer”.    
 
Duyên Hải
thuhuyen