Huyện Nguyên Bình (Cao Bằng): Tổ chức phẫu thuật triệt sản

GiadinhNet - Phẫu thuật "triệt sản" đang là một biện pháp được nhiều chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ lựa chọn ở Nguyên Bình.

Trung tâm DS-KHHGĐ phối hợp với Bệnh viện Tĩnh Túc huyện Nguyên Bình tổ chức thực hiện phẫu thuật triệt sản cho 17 chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ người dân tộc Dao, thuộc các xã Yên Lạc, Ca Thành (Nguyên Bình); Đình Phùng (Bảo Lạc).

Các chị em được chồng và gia đình ủng hộ việc lựa chọn biện pháp tránh thai hiện đại. Chị Triệu Mùi Coi - Cán bộ chuyên trách xã Ca Thành - cho biết: Các đối tượng tự nguyện tham gia triệt sản đợt này có độ tuổi từ 26 tuổi trở lên và đã có 2 con, nên cán bộ dân số xã và CTV dân số đã đến gia đình để tư vấn cho các chị lựa chọn các biện pháp tránh thai thích hợp, vận động thực hiện KHHGĐ.

Sau khi được tư vấn, vận động, các chị đã lựa chọn biện pháp phẫu thuật triệt sản. Bởi vì ích lợi của triệt sản là từ nay các chị sẽ không lo có thai ngoài ý muốn, mà có thời gian chăm sóc dạy dỗ con cái, tập trung phát triển kinh tế gia đình, thuận lợi trong việc chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ, ông bà.

Đón đoàn chúng tôi tại Bệnh viện Đa khoa Tĩnh Túc, Chị Trưởng phòng Tổ chức chia sẻ: Ở đây công tác tuyên truyền vận động về công tác Dân số-KHHGĐ rất tốt. Nhờ biện pháp tuyên truyền "Mưa dầm thấm lâu" mà người dân ở đây đã chuyển đổi nhận thức của việc sinh đẻ có kế hoạch. Đại đa số chị em đều nói sinh ít thôi, sinh nhiều lấy gì mà ăn và ảnh hưởng đến sức khỏe.
 
Đối với huyện Nguyên Bình và một số huyện vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khác, biện pháp phẫu thuật "triệt sản" vẫn đang là một biện pháp được nhiều chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ lựa chọn để thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình: "Ít con - no ấm - bình đẳng - hạnh phúc".         

                                                                                 Nguyễn Thị Chanh

thuhuyen