"Hý hoáy" nữ học trò, "được" ngồi tù 2 năm

Mẹ B. can ngăn không cho “thầy giáo” Thịnh tiếp tục quan hệ tình cảm với B. nữa vì B. còn nhỏ tuổi và đang đi học. Đến đầu tháng 2/2007, B. bỏ trốn gia đình và cùng Thịnh sống chung như vợ chồng tại nhà thuê ở phường Bình Chiểu, Thủ Đức, TP HCM.

> "Tình tang" với bé gái, 2 "công tử" hầu tòa
> "Giao cấu với trẻ em": Cung đường dẫn tới... vành móng ngựa
> "Cụ ông" 80 tuổi hiếp bé gái 5 tuổi cùng thôn
> Hại đời bé gái 9 tuổi để trừ nợ... 1.000 đồng
> Chở bé gái 6 tuổi vào nghĩa trang để 'làm bậy'
 
Ngày 4/9, TAND TP HCM xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Thịnh (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) mức án 2 năm tù về tội giao cấu với trẻ em.

Khoảng tháng 10/2006, bà Hoàng Thị Tuyết (ngụ Bình Thạnh) nhờ Thịnh đến dạy kèm cho con gái là Ph.H.B. (SN 1991, lúc đó mới 15 tuổi) đang học lớp 10.

Trong thời gian dạy kèm giữa Thịnh và B. nảy sinh tình cảm. Đến khoảng tháng 1/2007, trong khi dạy kèm B. tại nhà ông bà nội của B. tại đường Điện Biên Phủ, phường 17, Bình Thạnh, lợi dụng nhà không có ai, Thịnh và B. đã giao cấu với nhau.

Sau sự việc trên, bà Tuyết phát hiện và can ngăn không cho Thịnh tiếp tục quan hệ tình cảm với B. nữa vì B. còn nhỏ tuổi và đang đi học.

Do bị can ngăn, đến đầu tháng 2/2007, B. bỏ trốn gia đình và cùng Thịnh thuê phòng sống chung như vợ chồng tại nhà thuê ở phường Bình Chiểu, Thủ Đức.

Đến ngày 12/3/2007, gia đình B. phát hiện được nơi B. và Thịnh thuê nhà sống chung nên trình báo Công an mời Thịnh về làm việc. Tại cơ quan điều tra Thịnh đã thừa nhận hành vi phạm tội như đã nói ở trên.

Riêng B. khai, do gần nhau nên giữa B. và Thịnh phát sinh tình cảm dẫn đến cả hai nhiều lần giao cấu với nhau. Do B. vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên nên Thịnh vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong