Internet biến đổi gia đình Việt
GiadinhNet - Trong khi bạn có thể dễ dàng nhấn nút like, chia sẻ trạng thái trên mạng xã hội thì ngoài đời thực lại ít cởi mở hơn. Nhiều người đang ngày càng lạnh lùng, xa cách, bị lệ thuộc vào Internet. PV Báo GĐ&XH đã có cuộc gặp gỡ với ông Nguyễn An Chất – Giám đốc Trung tâm Tư vấn tâm lý An Việt Sơn về vấn đề này.
|
|
|
Ông Nguyễn An Chất. |
Ông đánh giá thế nào về sự phát triển của Internet và những lợi ích nó mang lại cho đời sống chúng ta hiện nay?
Thật khó tưởng tượng cuộc sống này sẽ ra sao nếu thiếu Internet. Hầu hết mọi lĩnh vực đều sử dụng Internet. Thậm chí một số người còn tuyên bố rằng cuộc sống của họ sẽ vô nghĩa nếu như không có Internet.
Có thể nói “có Internet thế giới chỉ bằng bàn tay”. Ngồi ở một nơi có thể tiếp xúc với bất kì nơi nào, những thông tin khoa học, quân sự, tình cảm, kinh tế… đều có thể đến rất nhanh. Internet đã trở thành phương tiện giúp việc truyền đạt, trao đổi thông tin, giao lưu… giữa mọi cá nhân, tổ chức và quốc gia trên khắp hành tinh diễn ra nhanh chóng, cực kì tiện ích. Nó giúp cho mọi người trên toàn thế giới gần gũi nhau hơn.
Không những vậy, mọi người còn có thể vào Internet để nghe nhạc, xem phim, hài kịch... để giải trí những lúc rảnh rỗi… Nó cũng giúp con người nâng cao hiểu biết. Có những điều mình chưa nghĩ ra mà vào Internet click chuột là đã có thông tin, ngay cả những thứ thiết thực nhất như ăn uống, đi lại, sức khỏe…
Với mỗi gia đình, Internet cũng mang lại nhiều lợi ích. Khi có người ở xa, con cái đi du học… Internet sẽ gắn kết các thành viên, tăng cường mối quan hệ tình thân qua việc trao đổi, nhìn được hình ảnh, sinh hoạt của người thân bằng Internet…Và con cái, nếu có Internet mà được định hướng tốt, môi trường gia đình có kỹ năng giáo dục tốt thì càng tăng thêm khả năng ham học hỏi của trẻ, tăng thêm tính sáng tạo, hiểu biết. Tuy nhiên, Internet cũng có tính hai mặt.
![]() |
|
Có Internet, thế giới chỉ bằng bàn tay.Ảnh minh họa: TL |
Tiến tới không chỉ một vài người mang theo mà ai đi đâu cũng sẽ có công cụ sử dụng Internet để phục vụ cho nhu cầu của riêng mình - đây là điều chính đáng. Chỉ có điều khai thác nó ra sao để có lợi ích cho mình, cho gia đình, cộng đồng mới đáng nói. Và chúng ta có lệ thuộc vào Internet và mối quan hệ gia đình “gần hơn hay xa hơn” hoàn toàn phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng và ứng xử như thế nào.
Con người khi không biết thế nào là đủ, thế nào là điểm dừng thì sẽ bị thâu tóm. Nhiều gia đình vợ hoặc chồng khó chịu với nhau, cha mẹ đánh mắng con cái vì con nghiện Internet phần lớn là do không biết sử dụng Internet. Cũng giống như ăn cơm hàng ngày, dùng internet cũng phải có chừng mực… Không phải lúc nào cũng chăm chăm chơi Internet mà quên đi gia đình, người thân xung quanh.
Việc con người ta tìm đến chia sẻ nhiều hơn qua trang mạng xã hội mà quên đi thực tại là do mọi người trong gia đình không đủ kỹ năng chia sẻ, không đủ cảm thông cho nhau nên mới tìm đến những trang xã hội này để giải tỏa.
Nếu biết cách khai thác, các trang mạng còn giúp cho tình cảm gia đình gắn kết hơn, hiểu nhau hơn. Thực tế không ít cha mẹ hiểu con hơn nhờ làm bạn với con qua mạng xã hội. Hay tình cảm vợ chồng gắn bó hơn nhờ Facebook.
Để giao tiếp trực tuyến gắn kết giống như đời thật, mọi người nên tuân thủ: Không nên để các cuộc hội thoại trở thành độc thoại; không viết tắt hoặc sử dụng từ ngữ mang tính phán xét và tránh lăng mạ người khác khi cảm xúc lên cao. Nếu cảm thấy cuộc hội thoại đang trở nên quá căng thẳng thì nên dừng lại, tắt mạng hoặc gặp trực tiếp người kia để nói chuyện.
|
Theo thống kê của Trung tâm số liệu Internet quốc tế, Việt Nam xếp hạng 18/20 quốc gia có số người dùng Internet lớn nhất thế giới trong quý I/2012. Cụ thể, tính tới thời điểm ngày 31/3/2012, Việt Nam có 30.858.742 người dùng Internet, chiếm tỷ lệ 34,1% dân số Việt Nam và bằng 1,4% dân số thế giới. So với các quốc gia khác, Việt Nam có số lượng người dùng Internet nhiều thứ 8 trong khu vực châu Á và đứng vị trí thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines). Nếu so với lượng người dùng Internet ở Việt Nam vào trước năm 2000 chỉ ở mức 200.000 người, sau 12 năm, số lượng người dùng Internet Việt Nam đã tăng khoảng hơn 15 lần. |
Hà My (thực hiện)
