Kẻ "hiếp dâm trẻ em" được tha khiến cháu N bị nặng hơn
Giadinh.net - Hôm qua 26/2, GĐ&XH nhận được văn bản "đánh giá tâm lý" cháu Nguyễn Thị N, do bà Lê Thị Bích (Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển – Hội Liên hiệp phụ nữ VN) ký gửi.
Văn bản có nội dung như sau (GĐ&XH trích nguyên văn):
Cháu N là nạn nhân bị xâm hại tình dục bởi một người hàng xóm từ tháng 6/2007. Sau khi xảy ra sự việc, cháu N rơi vào tình trạng hoảng loạn và đã được gia đình đưa tới đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567 để được hỗ trợ trị liệu một thời gian dài nên tạm thời bình ổn.
Nhưng sau khi nghe tin thủ phạm Nguyễn Văn Phú được tha về, cháu N lại rơi vào tình trạng hoảng loạn nặng hơn (đau đầu, mất ngủ, hay gặp ác mộng, đau bụng, nôn ói, sút cân...) phải đi điều trị tại khoa Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai. Khoảng 1 tháng sau, cháu N được đưa về “Ngôi nhà bình yên”, nơi hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển điều trị tiếp.
Mỗi khi có tác động gợi nhớ tới “sự cố” (tên của thủ phạm; việc ra toà; câu chuyện của người khác...) thì thái độ cháu N thay đổi đột ngột (co người lại, căng thẳng, lo âu...).
Hiện tại cháu rất lo lắng cho tương lai, hoảng hốt khi nghĩ tới việc mình sẽ phải có mặt tại phiên toà, sợ phải công khai đối mặt với “sự cố” cũ, với chính thủ phạm và với cả những người quen biết cũ. Những tổn thương này tưởng chừng như vô hình, nhưng có thể sẽ còn đeo đẳng theo cháu suốt cả cuộc đời, chưa kể tới những ảnh hưởng của nó tới cha mẹ và người thân của cháu.
Chiều cùng ngày (26/2), anh Nguyễn Xuân Chiến, bố đẻ cháu N cho phóng viên GĐ&XH biết: hiện tại gia đình đang đưa cháu N đi giám định tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần trung ương.
Thu Trang