Khai giảng đẫm nước mắt ở trường có 6 nữ sinh chết đuối
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi từ khuôn mặt non nớt ngây dại, các thầy cô giáo cũng không giữ nổi niềm cảm thương...
Giống như bao trường khác, sáng 5.9, toàn thể thầy cô giáo và học sinh trường THCS Tráng Việt, xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2011 – 2012.
Đáng lẽ, hòa chung trong không khí ngày tựu trường gặp mặt thầy cô, bạn bè ai nấy cũng đều vui vẻ phấn khởi. Thế nhưng, buổi khai giảng hôm nay tại trường THCS Tráng Việt mang bầu không khí buồn ảm đảm và đầy nước mắt.

Kể từ sau giờ phút kinh hoàng ấy, không khí tang thương đã phủ lên cả xã Tráng Việt, những tiếng khóc than, kêu gào đến xé lòng của những bậc làm cha, làm mẹ mất con ngày này qua ngày khác mãi khôn nguôi.
Buổi lễ khai giảng của trường THCS Tráng Việt được tiến hành đầy đủ các nghi thức nhưng tất cả đều diễn ra trong lặng lẽ, không tiếng cười đùa và không một tiếng vỗ tay. Thầy Hiệu Trưởng trường THCS Tráng Việt Nguyễn Trường Sang tâm sự trước lễ khai giảng: “Đến bây giờ tôi vẫn không khỏi bàng hoàng và thương xót cho sự ra đi của 6 em học sinh, ngay sau khi sự việc xảy ra toàn bộ thầy cô trong nhà trường đã chạy ùa ra bãi sông nơi các em gặp tai nạn, nhìn cảnh gia đình, người thân vật vã bên thi thể nhợt nhạt các em mà đau đớn vô cùng.
Nỗi buồn chưa thể hết sau một hai ngày, không khí u buồn vẫn nặng nề, bởi vậy, buổi lễ khai giảng hôm nay nhà trường không tổ chức rầm rộ, các em học sinh cũng không vỗ tay để mang lại sự yên lặng nơi vĩnh hằng cho 6 nữ sinh bạc mệnh”.
Trước khi đọc diễn văn và thư Chủ tịch nước gửi các em học sinh nhân ngày khai giảng, thầy hiệu trưởng đứng lên đọc điếu văn tưởng nhớ sự ra đi của những người học trò xấu số.
Từng hạt mưa lất phất rơi, những câu chữ xúc động từ đáy lòng người làm thầy, làm cô cất lên khiến cả trường chìm trong tĩnh lặng. Những tiếng nấc nghẹn cùng tiếng khóc vang lên hòa theo điệu buồn ảm đạm của bài điều văn. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi từ khuôn mặt những em bé non nớt ngây dại, các thầy cô giáo cũng không giữ nổi niềm cảm thương, chưa bao giờ lễ khai giảng lại lắm giọt nước mắt buồn thương đến vậy. Đứng giữa khung cảnh buồn đau đó mà bản thân tôi cũng quặn thắt rã rời.
Lớp học vắng bóng các em

Chỗ của Mai trong lớp vẫn được các bạn giữ nguyên, không ai ngồi vào, khi tôi vào lớp hỏi thăm về Mai, mặt các em ai nấy đều buồn thiu, tôi biết nỗi buồn và sự sợ hãi khi nhìn thi thể của bạn mình nằm im, bất động vẫn còn ám ảnh những tâm hồn ngây dại này.
Vừa lau nước mắt, cô Nhàn, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A trường THCS Tráng Việt nghẹn ngào cho biết: “Được phân công làm cô giáo chủ nhiệm lớp này tôi vui lắm, vì các em trong lớp đều rất ngoan ngoãn, nghe lời. Vậy mà đùng một cái những tai nạn kinh hoàng cướp đi 6 em học sinh liền một lúc, cả 6 em đều là những học trò giỏi, có ý thức vươn lên trong học tập. Không biết bao lâu tôi mới có thể quên được hình ảnh các em, đặc biệt có em Liên là một học trò xuất sắc, làm sao đỏ của lớp, rất năng động và nhiệt tình”.
