Khám phá ổ nhóm dùng bơm kim tiêm đe dọa cướp tài sản

Ngày 19/6/2009, lực lượng Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội cho biết, đã điều tra làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng chuyên dùng bơm kim tiêm dính máu, dao nhọn và bình xịt hơi ngạt để đe dọa cướp tài sản của học sinh và người tham gia giao thông đơn lẻ trên địa bàn TP Hà Nội.

21h ngày 27/5/2009, tại phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, xảy ra vụ cướp gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Trong khi đang đi trên đường Nguyễn Trãi, anh Lê Anh Sơn, SN 1990, ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi xe máy cùng chiều chặn lại, dùng bơm kim tiêm và bình xịt hơi ngạt tấn công, cướp đi chiếc điện thoại di động Samsung. 18h ngày 15/6/2009, tại khu vực đường Lê Duẩn, đoạn đối diện cổng Công viên Thống Nhất cũng xảy ra vụ cướp tài sản có tính chất tương tự.

Anh Tân Lý Thiên Hưng, SN 1992, ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm đang sử dụng chiếc điện thoại di động để liên lạc với bạn, đã bất ngờ bị hai nam thanh niên đi xe máy Dream II, BKS: 29F1-8246 tấn công bằng bơm kim tiêm và bình xịt hơi ngạt để cướp chiếc điện thoại.

Nghiêm trọng nhất là vào lúc 14h ngày 17/6/2009, hai em Lê Đức Thương, ở phố Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa và Phạm Gia Huy, ở phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm đang đi trên 2 xe đạp từ ngã ba Lê Duẩn - Trần Nhân Tông hướng về đường Giải Phóng, đã bị 2 nam thanh niên đi xe máy Honda Dream II ép vào lề đường và đe dọa, cướp cùng một lúc 2 chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia và LG. Trong vụ án này, bọn tội phạm cũng sử dụng bơm kim tiêm dính máu và dao nhọn, bình xịt hơi ngạt làm phương tiện gây án.

Các đối tượng Trung, Cương, Kiên cùng tang vật và phương tiện sử dụng gây án.

Xác định tính chất nghiêm trọng của những vụ cướp nêu trên, lực lượng Chống tội phạm xâm phạm sở hữu đã tập trung dựng lên nhiều đối tượng có “thành tích” bất hảo, tù tha có dấu hiệu hoạt động cướp tài sản để đấu tranh trong đó phát hiện hành tung mờ ám của một nhóm đối tượng mới ra tù và nghiện ma túy.
 
Chúng gồm Đào Trung Kiên, SN 1986, trú quán tại thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã (Sơn La), hiện ở xã Tân Ước, huyện Thanh Oai (có 1 tiền án cướp tài sản); Phạm Đức Trung, SN 1986, trú tại tập thể Kim Giang, quận Thanh Xuân (1 tiền án cướp tài sản) và Nguyễn Văn Cương, SN 1985, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (1 tiền án cưỡng đoạt tài sản).
 
Sau khi cho người bị hại nhận dạng, họ đều khẳng định chúng là nhóm đối tượng đã gây ra những vụ cướp tài sản gây bao kinh hoàng cho người dân. Ngày 18/6/2009, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự các đối tượng Cương, Trung và Kiên về hành vi cướp tài sản.
 
Chúng khai nhận do nghiện ma túy, đã chuẩn bị bình xịt, dao và bơm kim tiêm dính máu đi cướp tài sản. Chúng phân công Kiên chuyên điều khiển xe máy và dùng bơm kim tiêm để đe dọa người bị hại. Cương và Trung cầm bình xịt hơi ngạt hoặc dao nhọn hỗ trợ Kiên thực hiện hành vi phạm tội. Sau mỗi vụ cướp, chúng mang điện thoại di động tang vật cướp được tới các hiệu cầm đồ, cửa hàng mua bán và sửa chữa điện thoại di động trên địa bàn thành phố để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.
 
Ngoài ra, nhóm tội phạm trên còn thường xuyên dùng xe máy đi lang thang trên đường phố để “tăm tia”, thấy ai sơ hở là trộm cắp, cướp giật tài sản. Cơ quan điều tra đã xác minh chiếc xe máy nhóm tội phạm trên sử dụng và xác định đó là xe tang vật một vụ trộm cắp xảy ra ngày 18/5/2009, tại bãi đất trống thuộc khu dự án Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Người bị hại là anh Nguyễn Bá Điểm, SN 1984, ở huyện Hoài Đức.
 
Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ vụ án, sớm đưa các đối tượng cướp tài sản ra xử lý trước pháp luật.        
 
Theo An ninh thủ đô 
phuoclong