Khẳng định vai trò của truyền thông

Giadinh.net - Sau khi Chiến dịch đợt 1/2009 kết thúc, Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá những kết quả đã đạt được và những tồn tại trong Chiến dịch.

Từ đó, rút kinh nghiệm khắc phục những tồn tại và đề ra mục tiêu cho Chiến dịch đợt 2 đạt kết quả cao và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm.

Truyền thông cần được đặt lên hàng đầu 

Tại Hội nghị sơ kết, công tác truyền thông trong Chiến dịch được các đại biểu quan tâm mổ xẻ nhiều nhất. Một số đại biểu cho rằng: Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, công tác truyền thông phải được đặt lên hàng đầu. Bởi Lâm Đồng là một tỉnh có tỉ lệ người dân tộc thiểu số khá đông, địa bàn cư trú chủ yếu là vùng sâu, vùng xa, nên việc tiếp cận thông tin về SKSS/KHHGĐ còn chậm. Nhận thức của người dân không đồng đều, đã làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động.
 

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu, công tác truyền thông dân số phải đặt lên hàng đầu (Ảnh: Công Nam).

Bên cạnh đó, các đại biểu còn băn khoăn về thực trạng hiện nay, kinh tế không ít hộ gia đình đã khá lên nên muốn sinh thêm con cho "vui cửa vui nhà", đã làm tăng tỉ lệ sinh con 3 trở lên ở một số địa phương. Do vậy, công tác phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở thực sự hết sức cần thiết, đặc biệt là trung tâm y tế các huyện, thị, thành phố.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã đề cập đến kinh phí phục vụ cho Chiến dịch, đặc biệt là tiền thù lao cho đội ngũ cộng tác viên trong quá trình đi vận động các đối tượng thực hiện KHHGĐ hiện quá thấp so với công sức bỏ ra; thậm chí không đủ tiền xăng xe đi lại.

Sẽ thành công hơn trong Chiến dịch đợt 2

Tại Chiến dịch: Số xã triển khai là 50 đạt 100%; đình sản 73 ca đạt 40% so với kế hoạch; đặt vòng 1.440 ca đạt 40,3%; thuốc tiêm 909 ca đạt 43,5%; thuốc cấy 69 ca đạt 60,52%; số người sử dụng bao cao su 9.428; số người được cấp thuốc uống tránh thai là 10.428; số người được khám phụ khoa là 6.180; số người được điều trị là 2.980 (tính đến thời điểm 15/8/2009). Ở gói KHHGĐ, một số huyện đạt kết qua cao như: Đơn Dương, Cát Tiên, Lạc Dương, bảo Lâm… và ở gói viêm nhiễm đường sinh sản, các huyện đạt kết quả cao như: Lâm Hà, Cát Tiên, Đam Rông…

Mục tiêu của Chiến dịch đợt 2 là  đảm bảo thực hiện đạt 60% chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 về sử dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng; 100% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thuộc địa bàn Chiến dịch được cung cấp thông tin để nâng cao hiểu biết về kế hoạch hoá gia đình; phòng chống viêm nhiễm đường sinh sản và làm mẹ an toàn; 90% đối tượng thực hiện các gói dịch vụ và thực hiện có hiệu quả.

Để đạt được mục tiêu đó, Chi cục DS-KHHGĐ đã có công văn gửi các cơ sở chỉ đạo cụ thể. Các trung tâm DS - KHHGĐ đã chủ động tham mưu với UBND huyện kịp thời cả về kinh phí lẫn công tác điều hành phối hợp. Anh Lê Hữu Kim, cán bộ Trung  tâm DS - KHHGĐ huyện Cát Tiên tâm sự: "Cát Tiên là địa bàn vùng sâu, vùng xa, đường sá đi lại khó khăn, đời sống của bà con chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Chính vì thế, việc triển khai Chiến dịch là rất khó khăn. Nhưng nhờ sự kiên trì của đội ngũ chuyên trách, cộng tác viên luôn bám sát địa bàn để theo dõi từng đối tượng để kịp thời tuyên truyền vận động, chúng tôi đã quán triệt với đội ngũ cộng tác viên nếu đối tượng có nhu cầu về triệt sản là đưa đi làm dịch vụ ngay".

Bên cạnh đó, các trung tâm DS - KHHGĐ còn chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động tại cộng đồng, khu dân cư, nơi đông người, các buổi sinh hoạt văn hoá, chính trị tại các bản làng trước, trong và sau Chiến dịch.

Một yếu tố quan trọng góp phần cho Chiến dịch thành công là sự đóng góp ý kiến của những người có uy tín trong cộng đồng như già làng, trưởng bản và các chức sắc tôn giáo trong việc tuyên truyền vận bà con tham gia hưởng ứng và nó đã phát huy có hiệu quả.

Tuy nhiên, để Chiến dịch đợt 2 kết thúc đạt kết quả cao, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần  quan tâm hơn nữa…

Công Nam

thuhuyen