Khánh Hòa: Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm

GiadinhNet - Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị sơ kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ và sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2014.

Khánh Hòa: Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm 1
Tư vấn kiến thức chăm sóc trẻ bị thiếu men G6PD cho các gia đình có trẻ mắc bệnh trên toàn tỉnh. Ảnh: Thu Trang
Thời gian qua, công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh Khánh Hòa luôn nhận được sự quan tâm hướng dẫn của Tổng cục DS-KHHGĐ, sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế cùng với sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức-xã hội, sự vào cuộc của chính quyền địa phương của các huyện, thị xã, thành phố. Đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ ở cơ sở từng bước chuẩn hoá về trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng số trẻ sinh ra giảm 6,2% so với cùng kỳ, tỷ lệ trẻ sinh lần thứ 3 trở lên giảm ( 0,2%) so với cùng kỳ năm 2013; Thực hiện các biện pháp tránh thai đạt khá từ 61%-98% kế hoạch; Tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai nhãn hàng Night Happy 6 tháng qua đã bán 72.778 chiếc bao cao su và 38.104 vỉ viên uống tránh thai.

Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ đợt I/2014 đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các biện pháp tránh thai lâm sàng như tiêm tránh thai đạt 131,2%; Cấy tránh thai đạt 122,2%; Đặt dụng cụ tử cung đạt 122,4%. Riêng chỉ tiêu triệt sản còn thấp: 3 ca triệt sản (đạt 42,9% kế hoạch đợt I/2014).

Đó là kết quả của sự nỗ lực, sự cố gắng của cả đội ngũ làm công tác dân số trên toàn tỉnh đã chủ động sáng tạo tìm ra những phương pháp mới trong truyền thông vận động chuyển đổi hành vi cho từng đối tượng.

BS CKII Huỳnh Thị Hiên - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Khánh Hòa cho biết một số công tác chính trong thời gian sắp tới: Tiếp tục triển khai Chiến dịch đợt II/2014 nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu; Triển khai các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12; Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch năm; Tăng cường công tác tham mưu cho chính quyền các cấp hỗ trợ thêm nguồn lực để có kinh phí thực hiện các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân sô; Mỗi địa phương phải chủ động lập kế hoạch, chọn các mô hình phù hợp, phối hợp với các câu lạc bộ, các chương trình xây dựng nông thôn mới để lồng ghép truyền thông. Riêng hai huyện miền núi (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) mức sinh còn cao nên duy trì giảm sinh, tìm các giải pháp giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để nâng cao chất lượng dân số dần rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giữa đồng bằng và miền núi.
 

Sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho 4.620 trường hợp

Chi cục DS-KHHGĐ Khánh Hòa vừa tổ chức buổi tư vấn kiến thức chăm sóc trẻ bị thiếu men G6PD cho các gia đình có trẻ mắc bệnh trên toàn tỉnh.

Có 47 trường hợp được mời đến tư vấn trong đợt này. Đây là những phụ huynh có trẻ đã được phát hiện thiếu men G6PD thông qua việc lấy máu gót chân từ tháng 6/2011-7/2014. Tại buổi tư vấn, các gia đình được cung cấp những thông tin về bệnh thiếu men G6PD; Cách chăm sóc để trẻ phát triển khỏe mạnh, hạn chế bệnh tiến triển nặng. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, được triển khai tại Khánh Hòa từ năm 2011. Qua 4 năm triển khai, đề án đã thực hiện sàng lọc cho 4.620 trường hợp, qua đó, phát hiện 61 trẻ bị thiếu men G6PD.

Thu Trang

thuhuyen