Khi nhận thức của giới trẻ được nâng cao

Giadinh.net - Thông qua hình thức tập hợp, sinh hoạt sinh động, thú vị… các CLB tiền hôn nhân, CLB gia đình trẻ ở huyện Long Mỹ, Hậu Giang đã thể hiện rõ vai trò tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống HIV/AIDS trong cộng đồng.

Nhưng để phát huy hiệu quả, cần có sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa của cơ quan chuyên môn…

Hiệu quả bước đầu…

“Vào những năm 1999-2000, các tệ nạn xã hội liên quan đến đối tượng thanh thiếu niên ở Long Mỹ có dấu hiệu gia tăng. Để tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên trong xã, thị trấn, các đoàn thể đã đi vận động, tập hợp những đối tượng là thanh thiếu niên lại để sinh hoạt, tổ chức vui chơi và hiệu quả mang lại từ những buổi sinh hoạt này rất cao. Từ đó, Huyện đoàn chỉ đạo các Xã đoàn thành lập CLB tiền hôn nhân và CLB gia đình trẻ” - Phó Bí thư Huyện đoàn Long Mỹ Đoàn Thanh Hải cho biết.

Rất nhiều bạn trẻ đã nhiệt tình tham gia CLB (Ảnh: Tư liệu).

Đến nay, Long Mỹ đã thành lập được 36 CLB tiền hôn nhân ở 36 ấp trong huyện, thu hút trên 500 hội viên. Song song với công tác củng cố, nâng cao chất lượng nội dung hoạt động của CLB tiền hôn nhân, Huyện đoàn Long Mỹ còn chỉ đạo cho các Xã đoàn thành lập được 62 CLB gia đình trẻ, thu hút trên 1.000 hội viên. Các CLB đều có Ban chủ nhiệm, có xây dựng quy chế, kế hoạch tuyên truyền hàng tháng và hướng trọng tâm vào công tác phòng chống HIV, tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình... Anh Hải nói: “Nội dung sinh hoạt hàng tháng của các CLB này chủ yếu xoay quanh các vấn đề như làm sao phát triển kinh tế gia đình, sinh đẻ kế hoạch để gia đình no ấm, các biện pháp phòng chống hữu hiệu sự lây nhiễm của căn bệnh HIV. Nhìn chung, sau một thời gian hoạt động, nhận thức của các hội viên về cách phòng chống HIV đã có sự chuyển biến. Vì vậy, trên 1.500 hội viên của các CLB này chưa phát hiện có trường hợp nào mắc phải căn bệnh thế kỷ”.

Xã Long Trị là một trong những đơn vị thành lập CLB tiền hôn nhân sớm nhất. Đến thời điểm này, 8/8 ấp của xã đã thành lập được CLB tiền hôn nhân với 249 hội viên. Tại đây, cũng đã thành lập được 8 CLB gia đình trẻ. Nội dung sinh hoạt của CLB gia đình trẻ cũng chú trọng tới công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho những cặp vợ chồng cách giữ gìn hạnh phúc gia đình và biện pháp quan hệ tình dục an toàn.

Anh Trần Hoàng Vũ, hội viên CLB tiền hôn nhân ấp 2, xã Long Trị nói: “Là thanh niên mới lớn, nhiều lĩnh vực đối với tôi còn mới mẻ, đôi khi hiếu kỳ và làm việc mà thiếu sự suy nghĩ thấu đáo. Khi tham gia vào CLB tiền hôn nhân, bản thân tôi ý thức được rằng, chỉ có quan hệ lành mạnh và sử dụng các biện pháp an toàn như không dùng chung kim tiêm, sử dụng bao cao su... mới mong không mắc phải căn bệnh HIV. Bên cạnh việc củng cố kiến thức cho mình, tôi còn có thể truyền đạt lại cho người thân, bạn bè về các biện pháp phòng chống sự lây nhiễm”.

Còn nhiều khó khăn

“Bên cạnh việc thiếu tài liệu, thiếu sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn đối với hoạt động tuyên truyền của các CLB này, thì trong thời gian qua đã phát hiện, trên địa bàn huyện Long Mỹ có hàng chục đối tượng bị nhiễm HIV mà Huyện đoàn chưa thể trực tiếp đến động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện cho những người này sớm hòa nhập cộng đồng được, vì không biết địa chỉ ở đâu”.            Phó Bí thư Huyện đoàn Long Mỹ Đoàn Thanh Hải

Nhìn chung, công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống HIV thông qua CLB tiền hôn nhân và gia đình trẻ trong thời gian qua trên địa bàn huyện Long Mỹ tuy có kết quả, nhưng vẫn còn hạn chế về các điều kiện. Bởi lẽ, các tài liệu phục vụ tuyên truyền liên quan đến căn bệnh HIV đến được với các buổi sinh hoạt của CLB chủ yếu dựa vào sự hiểu biết của Ban chủ nhiệm và thông qua báo, đài, chứ chưa có một loại tài liệu nào được cấp cho Ban chủ nhiệm. Bên cạnh đó, do trình độ của các thành viên Ban chủ nhiệm còn hạn chế, trong khi đó lực lượng tuyên truyền viên của trung tâm y tế dự phòng mỏng, nên chưa đáp ứng được yêu cầu đến sinh hoạt cùng câu lạc bộ và truyền đạt những kiến thức chuyên sâu cho các hội viên.
Được biết, hàng năm, Huyện đoàn, Hội Phụ nữ và Trung tâm Y tế dự phòng huyện Long Mỹ đều ký các văn bản liên tịch về việc phối hợp tuyên truyền. Do đó, trên cơ sở liên tịch, các cơ quan chuyên môn cần có biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Huyện đoàn Long Mỹ phát huy hiệu quả hoạt động của các CLB tiền hôn nhân, CLB gia đình trẻ, đóng góp thiết thực cho việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng. 
 
L.Hùng
thuhuyen