Khó khăn mới của John McCain
Giadinh.net - Cuộc đua vào Nhà Trắng của ông McCain gặp thêm những trở ngại mới liên quan đến uy tín và khả năng lãnh đạo sau khi gói cứu trợ tài chính 700 tỉ USD của ông Bush không được quốc hội Mỹ thông qua.
Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa tuần trước đã tự “ôm” lấy khó khăn về mình khi ông kêu gọi “đình chiến” cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên với ông Obama, để có thời gian quay trở về Washington giúp ông Bush thương lượng với Quốc hội.
“Ngay cả trước khi bỏ phiếu, các đại biểu quốc hội đổ lỗi cho Đảng Cộng hòa hơn là Đảng Dân chủ trước cuộc khủng hoảng hiện nay. Rồi ông McCain lại đình hoãn chiến dịch tranh cử. Ông ấy đã thất bại, và phải hứng chịu chỉ trích từ cả hai nhóm người ủng hộ và phản đối kế hoạch này”, chuyên gia phân tích chính trị Bill Schneider của kênh CNN nhận định.
Đáp lại những chỉ trích này, ông McCain hôm qua đã tìm cách tự tách mình ra khỏi thất bại của gói cứu trợ bằng cách đưa ra tuyên bố rằng “toàn bộ nền kinh tế và người dân Mỹ đang đứng trước nguy cơ đen tối nhất” và đổ lỗi cho Quốc hội đã gây ra sự thất vọng không chỉ đối với Mỹ mà còn cả thế giới.
Tuy nhiên, đại biểu John Boehner cùng đảng với ông McCain cho rằng ông McCain đã trực tiếp và chủ động tham gia vận động hành lang cho gói cứu trợ này. Điều đáng nói là chính phần lớn các thành viên Đảng Cộng hòa của ông McCain bỏ phiếu chống (133 phiếu) bất chấp nỗ lực vận động của ứng viên “đầu bạc”.
“Tôi cho rằng John McCain đã thất bại trên tư cách một người lãnh đạo. Ông ấy đủ thông minh để nhận ra rằng ông ấy không thể kiểm soát được các đại biểu quốc hội trong đảng mình và đảng đối lập”, Ed Rollins, chuyên gia hoạch định chiến lược Đảng Dân chủ cho biết.
Bất chấp nhiều ý kiến cho rằng vấn đề nằm ở phía Đảng Dân chủ của ông Obama, vì đảng này chiếm đa số trong quốc hội, nhưng rõ ràng việc Tổng thống là người của Đảng Cộng hòa và đa số phiếu phủ quyết cũng đến từ đảng này đang tạo nên những thách thức mới không nhỏ dành cho ứng viên McCain. Nhất là trong bối cảnh ông liên tục bị ứng viên Obama dẫn điểm nhiều hơn trong các cuộc thăm dò dư luận.
Sơn Nguyên (Theo CNN)