Không dùng ngân sách để đón danh hiệu cho vịnh Hạ Long
GiadinhNet - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc hôm 22/4 về chương trình đón nhận danh hiệu vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.
![]() |
|
Di sản, kỳ quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Việt Nguyễn |
Theo Bộ VH,TT&DL, sau 4 năm tổ chức vận động bầu chọn vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, đã có 24 triệu người Việt Nam và bạn bè quốc tế đã bầu chọn cho vịnh Hạ Long, đưa di sản này chính thức có mặt trong danh sách 7 kỳ quan. Danh hiệu mới cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và ngành du lịch Việt Nam. Tổ chức New 7 Wonders sẽ tặng Việt Nam biểu tượng vịnh Hạ Long bằng đồng cao 1,3m, rộng 1,1 m, nặng 100kg, đúc tại Thụy Sỹ và sẽ đặt tại trung tâm du lịch Bãi Cháy, Quảng Ninh.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép tổ chức chương trình đón nhận danh hiệu tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối 27/4, tuy nhiên, việc tổ chức sự kiện này trên cơ sở kế thừa danh hiệu mà UNESCO đã 2 lần công nhận vịnh Hạ Long là Di sản thế giới. Kinh phí tổ chức sự kiện không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mà huy động từ nguồn xã hội hóa.
Kịch bản chương trình do NSND Trần Bình, Tổng đạo diễn chủ trì. Phần lễ gồm các nghi thức ngoại giao, lễ công bố và đón nhận danh hiệu kỳ quan. Phần hội là chương trình nghệ thuật có sự tham gia của 1.840 diễn viên, học sinh, sinh viên.
Được biết, hai mô hình biểu tượng Vịnh Hạ Long bằng đồng được đúc tại Thụy Sỹ, mỗi mô hình biểu tượng nặng khoảng 100kg, cao 1,2m, rộng 1m, dự kiến sẽ được đặt tại hai điểm là Hà Nội và khu du lịch Bãi Cháy, TP Hạ Long.
Việt Nguyễn
