Không phải cứ sốt là cho vào viện

GiadinhNet - BS Cấn Phú Nhuận, Trưởng khoa Khám bệnh, BV Nhi TƯ cho biết, nắng nóng làm tăng lượng trẻ ốm nhập viện. Nhưng có trường hợp trẻ ốm không cần nhập viện, cũng không cần uống kháng sinh nếu gia đình biết cách.

Theo BS Nhuận, đa số trẻ đến bệnh viện trong thời điểm này đều có triệu chứng sốt cao. Tuy nhiên, trẻ sốt có nhiều nguyên nhân, có thể do nắng nóng, do sau tiêm chủng, do mặc quần áo nhiều, hoặc không khí ngột ngạt. Nhiều khi do côn trùng đốt cũng gây sốt. Trong thời điểm này, trẻ em chủ yếu bị nhiễm trùng đường hô hấp (tai, mũi họng, khí quản, phế quản, phổi). 
 
BS Nhuận cho biết, nhiều trường hợp phụ huynh cứ thấy con sốt là đưa đến BV đòi bác sĩ làm tất cả các xét nghiệm, điều đó dẫn đến công việc của các bác sĩ thêm bộn bề. "Nhịp độ đến khám ở Viện Nhi TƯ phụ thuộc vào các bậc phụ huynh. Có trường hợp con bệnh sơ sài nhưng khuyếch trương lên. Nhưng nhiều người đưa con đến mục đích duy nhất là khám nhanh, về sớm chứ không phải là khám kỹ để tìm ra bệnh" - BS Nhuận nói.
Cũng theo BS Nhuận, trẻ sốt nếu không nghiêm trọng chỉ cần sử dụng thuốc hạ sốt thông thường chứ chưa cần phải sử dụng ngay kháng sinh khi chưa được bác sĩ kê đơn. Vì sử dụng kháng sinh bừa bãi sẽ gây nên "nhờn" kháng sinh, sau này điều trị bệnh rất khó khăn.          
 
Hoài Nam
thuhuyen