Kon Tum: Cần sự phối hợp mạnh mẽ của các tổ chức chính trị

Giadinh.net - “Công tác tuyên truyền về DS-KHHGĐ ở Kon Tum hiện đang có những khó khăn.

> Cà Mau: Tuyên truyền quyền lợi gắn với nghĩa vụ
 
Ngoài việc Trung tâm DS - KHHGĐ ở Kon Tum đã thành lập nhưng chưa có nhân sự, cộng tác viên ít, còn có khó khăn lớn là chưa có tài liệu tuyên truyền bằng các tiếng dân tộc cho 6 - 7 dân tộc ở đây. Có dân tộc không có cả chữ viết nên việc tuyên truyền chủ yếu là trực tiếp”, ông Lê Nam Khánh, Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Kon Tum cho biết chiều 10/3.
 

Cung cấp dịch vụ KHHGĐ ở Kon Tum (Ảnh: TG).

Hiện nay, tỉ lệ người sinh con thứ 3 của Kon Tum còn cao (năm 2007 khoảng 26%, năm 2008 là 24,5%). Ông Khánh cho biết thêm, đối với Đảng viên có những xử phạt cụ thể theo các quy định của Đảng, còn các cán bộ, công nhân viên chức chưa có những chế tài cụ thể. Để triển khai tốt việc tuyên truyền cho Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Dân số 2003, theo ông Khánh cần có sự vào cuộc, phối hợp triển khai mạnh mẽ của các ban, ngành, đoàn thể với ngành dân số; sự tuyên truyền tích cực của các phương tiện truyền thông trên địa bàn.  

            Hà Thư

 

thuhuyen