Làm dân số nơi đầu sóng

GiadinhNet - 37 năm tuổi đời với 17 năm tuổi nghề, Kỷ niệm chương và Bằng khen của UB DS-GĐ và TE (cũ), Giấy khen của Chi cục DS-KHHGĐ Thái Bình, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Thái Thụy...

Trong Chiến dịch Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn, cùng với xã nhà, chị đã được nhận Giấy khen của Chi cục DS tỉnh về thành tích xuất sắc trong nỗ lực giảm tỷ lệ sinh con thứ 3- những con số ấn tượng này thuộc về chị Vũ Thị Nhài- CBCT dân số xã Thái Xuyên, Thái Thụy, Thái Bình.

Làm dân số không thể tự thân

Chị kể: "Khi mới vào nghề, mình còn là thanh niên, còn quá nhiều bỡ ngỡ. Hồi đó, thông tin về DS-KHHGĐ chưa nhiều như bây giờ, đến mình còn xấu hổ khi nghe đến những từ ngữ, thuật ngữ "chuyên môn"! Rồi bằng chính sự dìu dắt của cấp trên, qua nhiều đợt tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là sự tiếp xúc với nhân dân ngày càng nhiều khiến cho mình bớt đi ngại ngùng, không còn bỡ ngỡ như trước. Bây giờ thì thân quen lắm rồi!". Những ngày Chiến dịch thật sôi động, bà con sau khi được nghe tuyên truyền trên đài phát thanh, trên tờ rơi, bảng hiệu đã đến cơ sở tổ chức Chiến dịch rất đông. Ai ai cũng háo hức, vui mừng.
 

17 năm làm cán bộ chuyên trách, chị Vũ Thị Nhài đã nỗ lực hết mình, nhiệt tình, tận tâm với nghề (Ảnh: TG).

"Làm dân số không thể tự thân", chị Nhài nói. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo và vào cuộc kịp thời của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, cũng như sự ráo riết, quyết liệt trong việc thực hiện mục tiêu, Ban Dân số xã đã kết hợp triển khai một cách đồng bộ các hoạt động. Hội Nông dân vận động nam giới chia sẻ trách nhiệm với phụ nữ trong việc thực hiện KHHGĐ; Hội Phụ nữ với CLB Nuôi con khỏe, dạy con ngoan và CLB Không sinh con thứ 3 trở lên với nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng về kiến thức làm mẹ an toàn, bình đẳng giới, chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Đoàn thanh niên với CLB tiền hôn nhân; vận động đoàn viên thanh niên thực hiện lối sống văn hóa, chăm sóc SKSS vị thành niên và thanh niên; phong trào thanh niên nói không với ma túy, với lối sống thử trước hôn nhân và thực hiện KHHGĐ khi xây dựng gia đình.

Vẫn còn khó khăn phía trước

17 năm gắn bó với công tác dân số, biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn đã đến với chị. Chị Nhài chia sẻ: Khó khăn nhất trong khi làm Chiến dịch hay bất cứ chương trình nào khác là vận động bà con không sinh con thứ 3 trở lên. Người dân do chưa nhận thức đầy đủ và chính xác lợi ích của việc thực hiện các BPTT, KHHGĐ, cứ nghĩ rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, rằng người ta sẽ tự áp dụng các BPTT. Hơn thế, tình trạng sinh con thứ 3 trở lên hiện nay không chỉ còn ở những cặp vợ chồng sinh con một bề, hay ở những gia đình nghèo nữa, mà ngay cả những cặp vợ chồng đã có đủ "nếp lẫn tẻ", những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả cũng sinh con thứ 3. Đây đã và đang là vấn đề khó cho công tác dân số ở xã nhà nên những người làm công tác dân số nơi đây còn vất vả nhiều.

Bà Nguyễn Thị Huyền- Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Thái Thụy cho biết: Chị Nhài là một trong những CTV trẻ và có bề dày kinh nghiệm trong công tác dân số. 17 năm làm CBCT, chị đã nỗ lực hết mình, trách nhiệm, nhiệt tình và tận tâm với nghề. Thành tích nổi bật của xã Thái Xuyên trong những tháng đầu năm 2009 là tỷ lệ sinh con thứ 3 đã giảm đáng kể. Nhờ đó, xã đã được Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Bình tặng Giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong Chiến dịch năm 2009.        
 
Thu Nguyên
thuhuyen