"Lâm tặc" lại tấn công người thi hành công vụ
Giadinh.net - Đường dây nóng Báo GĐ&XH những ngày đầu năm này liên tục nhận được phản ánh của người dân tỉnh Quảng Bình về tình trạng “lâm tặc” coi thường pháp luật, tấn công lực lượng chức năng để tẩu thoát gỗ khai thác trái phép.
2h sáng ngày 29/12/2009, lực lượng liên ngành huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình nhận được tin báo có một nhóm “lâm tặc” đang dùng trâu kéo gỗ tại địa bàn xã Ngân Thuỷ (Lệ Thuỷ) với khối lượng lớn. Khi tổ công tác đến nơi, nhóm “lâm tặc” này đã dùng dao đi rừng tổ chức tấn công ngay những người làm nhiệm vụ. Anh Trần Quý Lai (SN 1978), cán bộ thuộc đội cơ động của Lâm trường Khe Giữa bị chém tới tấp khiến anh bị đứt ngón tay trỏ, ngón tay giữa. Khi thấy anh Lai gục xuống, nhóm “lâm tặc” này tiếp tục dùng dao truy sát những người còn lại trong tổ công tác khiến 2 người nữa bị thương.
Trước đó, đầu năm 2009, tại xã Ngân Thuỷ (Lệ Thuỷ), anh Dương Hùng Cường cùng 7 cán bộ bảo vệ rừng của Lâm trường Khe Giữa khi đang đi tuần thì phát hiện một nhóm đông “lâm tặc” đang vận chuyển gỗ trái phép trên 13 xe trâu. Nhóm tuần tra vừa xuất hiện đã bị tấn công tới tấp bằng dao, rựa, gậy gộc. Hậu quả là anh Cường bị đánh gãy chân và nhiều vết chém ở vùng mặt. Khi anh Cường bị thương, nhóm “lâm tặc” này còn dùng rựa cắt lìa vành tai anh Cường.
Một trong những nguyên nhân khiến “lâm tặc” sẵn sàng sử dụng “luật rừng” để giải cứu gỗ lậu khi bị cơ quan chức năng phát hiện là do lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng cùng các lực lượng liên ngành ở Quảng Bình mỏng về nhân sự, thiếu về trang thiết bị để đối phó. Tính bình quân cứ hơn 1.000ha rừng ở Quảng Bình thì có một biên chế bảo vệ rừng.
Lý do nữa đang ngáng trở công tác bảo vệ rừng ở Quảng Bình là quyền hạn của các BQL rừng đóng trên địa bàn bị hạn chế. Nếu gỗ lậu được mang ra cửa rừng thì BQL mới có quyền bắt giữ, lập biên bản trong khi gỗ lậu ở trong nhà dân hoặc gỗ lậu được vận chuyển trên đường thì BQL không được quyền kiểm soát.
Vĩnh Quý