Lần đầu tiên công bố bản đồ Hà Nội 1831
Hôm qua 24/9, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã lần đầu tiên công bố "Hoài Đức phủ toàn đồ" - tấm bản đồ về Hà Nội được vẽ năm 1831.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là tấm bản đồ rất quý và là tấm bản đồ đầu tiên được vẽ theo phương pháp họa đồ tiếp thu từ phương Tây.
Hoài Đức phủ toàn đồ do hai tác giả là Lê Đức Lộc và Nguyễn Công Tiến vẽ năm Minh Mệnh thứ 12 (tức năm 1831), có độ chính xác tương đối cao, mô tả khá chi tiết về Hà Nội, cả về hình thể tự nhiên và cả về các thiết chế xã hội của kinh đô Thăng Long hồi đầu thế kỷ XIX.
Theo GS-TS Hồ Sĩ Quý - Viện trưởng Viện Thông tin khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam - Hoài Đức phủ toàn đồ là tấm bản đồ cổ nhất và quý nhất trong bộ sưu tập bản đồ hành chính Hà Nội cổ từ đầu thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX.
Theo TNO