Lần đầu tiên tại VN: Em bé được phẫu thuật nội soi hoàn toàn khi tim... vẫn đập

GiadinhNet – Nhập viện với triệu chứng suy tim sung huyết, em bé này đã may mắn được các bác sĩ Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E Trung ương áp dụng phương pháp phẫu thuật nội soi mới nhất.

Ngày 10/5, GS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E, Giám đốc Trung tâm Tim mạch cho hay, lần đầu tiên tại Việt Nam, Trung tâm đã phẫu thuật nội soi hoàn toàn trong tình trạng tim vẫn đập thành công cho một bệnh nhân thông liên nhĩ.

Bệnh nhân là Phạm Thị Ngọc Tân, 11 tuổi, ở Tiên Du (Bắc Ninh). Theo người nhà của bệnh nhân, bệnh biểu hiện cách đây khoảng 1,5 tháng, bệnh nhân nhập viện với triệu chứng suy tim sung huyết. Qua siêu âm, phát hiện bệnh nhân bị thông liên nhĩ lỗ thứ phát, kích thước lỗ thông lớn, khoảng 28-30 mm.


GS Lê Ngọc Thành cho biết, để làm được kỹ thuật trên, Bệnh viện đã tiến hành hơn 300 ca mổ tim hở ít xâm lấn, tiến tới lộ trình đảm bảo an toàn cho người bệnh khi thực hiện phương pháp mới. Ảnh: TG

GS Lê Ngọc Thành cho biết, để làm được kỹ thuật trên, Bệnh viện đã tiến hành hơn 300 ca mổ tim hở ít xâm lấn, tiến tới lộ trình đảm bảo an toàn cho người bệnh khi thực hiện phương pháp mới. Ảnh: TG

Các bác sỹ đã tiến hành hội chẩn quyết định thử can thiệp bít bằng dụng cụ, do lỗ thông kích thước lớn, giải phẫu các gờ không thuận lợi. Vì thế, các bác sỹ đã cân nhắc nguy cơ lâu dài và quyết định dừng can thiệp chuyển phẫu thuật.

Ngày 4/5, bệnh nhân Tân được phẫu thuật bằng phương pháp mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, đó là phẫu thuật nội soi toàn bộ trong khi tim vẫn đập.

Theo GS Lê Ngọc Thành, với phương pháp này, bệnh nhân được phẫu thuật vá thông liên nhĩ tiến hành qua 4 lỗ với kích thước dưới 1cm, thời gian chính của cuộc mổ kéo dài khoảng 3 giờ. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, rút được máy thở sau mổ 3 giờ và ra khỏi phòng hồi sức sau nửa ngày. Hiện bệnh nhân không có biến chứng sau mổ, siêu âm tim kiểm tra lỗ thông vá đã kín.

GS Lê Ngọc Thành cho biết thêm, để làm được kỹ thuật mổ trên, các bác sỹ của Bệnh viện đã tiến hành hơn 300 ca mổ tim hở ít xâm lấn để tiến tới lộ trình đảm bảo an toàn cho người bệnh khi thực hiện phương pháp mới.

Mổ nội soi hoàn toàn sử dụng các lỗ nội soi (như trong mổ nội soi ruột thừa) để vá thông liên nhĩ. Trên thế giới đã thực hiện các kỹ thuật này, tuy nhiên chủ yếu ở người lớn, vì cấu trúc thành ngực của người lớn rộng, dễ thao tác. Hiện đa số các trung tâm trên thế giới thực hiện ngừng tim để tim nằm yên rồi thực hiện các thao tác khâu vá, chỉ có một số ít các trung tâm mổ trong điều kiện tim vẫn đập.

ThS, BS Đặng Quang Huy – Khoa Ngoại, Bệnh viện E cho hay, với phương pháp phẫu thuật nội soi hoàn toàn này, người bệnh được hưởng lợi rất nhiều. Đó là khả năng hồi phục, giảm đau sau mổ, thông qua việc không phải cưa xương ức và vết mổ nhỏ. Bệnh nhân sớm trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường sau mổ, chỉ sau 3-4 tuần, trong khi với bệnh nhân mổ mở phải mất từ 8-10 tuần.

Ngoài ra, với phương pháp mổ hiện đại này, yếu tố thẩm mỹ cao khi trên lồng ngực của bệnh nhân không để lại sẹo lớn, trong khi với bệnh nhân mổ mở tiến hành trên trẻ em thì khả năng biến dạng lồng ngực khi trẻ phát triển hoàn toàn có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, thời gian nằm viện của bệnh nhân sau mổ được rút ngắn rất nhiều, việc chăm sóc vết thương đơn giản hơn và ít biến chứng, ít nguy cơ nhiễm trùng tại vết mổ. Dự kiến, trong 1-2 ngày tới bệnh nhân Tân sẽ được ra viện.

Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội