Làn sóng Hàn Quốc đang hạ sốt ở châu Á
Lần đầu tiên trong gần nhiều năm qua, kể từ khi làn sóng Hàn Quốc bùng nổ trên khắp châu Á, kim ngạch xuất khẩu phim truyền hình Hàn Quốc đã bị sụt giảm.
Theo số liệu của Korean Broadcasting Institute công bố ngày 18-12, tỉ lệ xuất khẩu phim của Hàn Quốc trong năm 2006 đạt 85,9 triệu USD, giảm 15,5% so với con số 102 triệu USD của năm ngoái.
Đây là lần đầu tiên từ năm 1998, kim ngạch xuất khẩu phim truyền hình của Hàn Quốc bị tụt giảm. Số tiền bản quyền trung bình của mỗi phim truyền hình cũng giảm 11%, từ 4.921 USD xuống còn 4.378 USD.
Kể từ năm 2001 - thời điểm cơn sốt làn sóng Hàn Quốc bùng phát trên khắp châu Á đến nay, số tiền bán bản quyền phim truyền hình của nước này đạt tỉ lệ tăng trung bình hằng năm là 89,7%. Thế nhưng trong năm qua, tỉ lệ này đã giảm sút mạnh mẽ, ngay cả ở những thị trường vốn yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc nồng nhiệt như Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan…
Tại Nhật, thị trường chiếm 60% tổng doanh thu xuất khẩu phim truyền hình của Hàn Quốc với hơn 60 triệu USD trong năm 2005 đã giảm xuống chỉ còn 49 triệu USD trong năm nay. Thị trường Đài Loan cũng giảm mạnh từ 12,5 triệu USD xuống 2,4 triệu USD. Trung Quốc cũng giảm hơn một nửa số lượng phim truyền hình Hàn Quốc trình chiếu trên màn ảnh nhỏ so với năm 2005.
Lý giải việc tụt giảm doanh thu xuất khẩu phim trong năm qua, Korean Broadcasting Institute cho rằng đó là do những hạn chế trong việc nâng cao chất lượng của phim truyền hình, cũng như biểu hiện chống đối lại làn sóng Hàn Quốc đang rộ lên ở một số quốc gia châu Á.
“Kể từ năm ngoái, những bộ phim truyền hình Mỹ thể loại điều tra tội phạm với nội dung gây cấn ngày càng được yêu thích trên thị trường thế giới. Trong khi đó, hầu hết phim truyền hình Hàn Quốc vẫn quanh quẩn những câu chuyện tình ủy mị mà không hề cố gắng thay đổi sang phong cách khác nên không tránh khỏi việc gây nhàm chán cho khán giả” - Ông Yun Jae Suk, đại diện của Korean Broadcasting Institute phát biểu.
Còn đạo diễn Jung Un Hyun của đài MBC thì lý giải: “Làn sóng Hàn Quốc thật ra chỉ dựa trên một nhóm nhỏ các diễn viên ngôi sao được khán giả hâm mộ nên dẫn đến nhiều hạn chế. Điều quan trọng để duy trì chỗ đứng của phim truyền hình Hàn Quốc tại nước ngoài là các nhà làm phim phải thật sự hiểu được chính xác “khẩu vị” của khán giả và cải thiện chất lượng của phim”.
Kim ngạch xuất khẩu của phim truyền hình giảm mạnh nhưng tiền bán bản quyền ra nước ngoài của các chương trình truyền hình Hàn Quốc lại có dấu hiệu tăng khả quan, đạt 162 triệu USD, tăng 31,1% so với 123 triệu USD của năm 2005. Bên cạnh các nước châu Á, Hàn Quốc cũng đang bắt đầu mở rộng thị trường sang Mexico, Brazil, Jordan…
Theo Tuổi Trẻ