Làng 'đu dây' giữa Hà Nội chuẩn bị có cầu

Mới đây lãnh đạo UBND Hà Nội vừa chỉ đạo đầu tư xây cầu vượt sông Nhuệ tại xã Mỹ Hưng (Thanh Oai) - nơi có những chuyến đò dây nguy hiểm qua sông.

> Nhọc nhằn đu thuyền bằng dây
 
Sau khi tiến hành kiểm tra việc vượt sông mạo hiểm bằng dây trên sông Nhuệ, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Văn Khôi đã chỉ đạo UBND huyện Thanh Oai khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư cầu qua sông Nhuệ tại thôn Đan Thầm, xã Mỹ Hưng theo quy định để khởi công dự án vào quý 1 năm 2012.
 
Theo kế hoạch dự án sẽ được cân đối đầu tư bằng vốn ngân sách thành phố. Các Sở Giao thông, Nông nghiệp được chỉ đạo phối hợp với huyện Thanh Oai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án thực hiện đúng tiến độ.
 
Làng 'đu dây' giữa Hà Nội chuẩn bị có cầu

Chuyến đò đu dây trên sông Nhuệ

Trước đó, chúng tôi từng phản ánh hơn 30 năm qua, người dân xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai hàng ngày vẫn phải qua sông bằng những chuyến đò đu dây nguy hiểm, nếu không sẽ phải đi đường vòng xa hơn tới 10 cây số.

Phương tiện chính là những chiếc xuồng thô sơ, được đóng bằng ván quan tài, mỗi khi có khách, chủ thuyền bám vào dây thừng được buộc vào cọc nứa chôn dọc theo lòng sông để “đu thuyền” qua sông.

Niềm vui được đầu tư cây cầu đi lại khiến người dân nơi đây khấp khởi mừng và hy vọng nhịp cầu sẽ giúp dân được thuận tiện đi lại, giảm bớt hiểm nguy, không còn phải chòng chành trên những chuyến đò ngang.
 
Theo BĐVN/Zing
kimvan