Lãng mạn cưỡi ngựa giữa Hà Thành
Rong ruổi trên lưng ngựa bên bờ sông đầy nắng gió - những thứ “xa xỉ” đối với cuộc sống đô thị, đang là thú chơi thu hút giới trẻ Hà thành.
Chỉ cần 15 phút đi xe máy từ trung tâm Hà Nội men theo đường đê Yên Phụ, ra tới Bãi Đá, một địa danh ven sông Hồng và 30 nghìn đồng, bạn sẽ có 30 phút trở thành một nài ngựa. Không chỉ có vậy, bạn còn được đắm mình trong không gian thật trữ tình với sông nước mênh mông, bãi cát mịn như nhung, vàng rực dưới nắng. Và đặc biệt là những chú ngựa đã thuần hóa, ngoan ngoãn, hiền lành, lúc nào cũng sẵn sàng mang đến cho bạn những trải nghiệm khó quên.
![]() |
|
Cỗ xe ngựa dành cho cô dâu, chú rể chụp ảnh cưới. |
Nhìn những nam thanh, nữ tú lãng mạn trên lưng ngựa thả từng bước thong dong, ai cũng muốn một lần được cưỡi trên lưng tuấn mã. Nhưng việc đó cũng cần một chút dũng cảm vì trên lưng ngựa đâu có giống như ngồi ghế nệm ở nhà!
Bạn Ngô Hoàng Anh - Nhân viên Công ty FPT - tỏ ra thích thú và hồi hộp khi lần đầu tiên được cưỡi trên lưng ngựa: “Em được bạn rủ đi cưỡi ngựa nhưng không tin ngay giữa Hà Nội lại có trò chơi này. Đến tận nơi thì mới thấy “trên cả tuyệt vời”. Bạn Đặng Minh Ngọc - Sinh viên Đại học Ngoại thương - thì đã là khách hàng quen thuộc từ khi khám phá ra dịch vụ cho thuê ngựa cưỡi, đến độ Ngọc thuộc tên và tính khí từng chú ngựa. Bạn thích cưỡi con Hoa nhất vì nó rất biết nghe lời.
![]() |
|
Anh Hồ Thanh Bình và chú ngựa trắngtrên bờ bãi sông Hồng. |
Ông chủ của dịch vụ độc đáo này là anh Hồ Thanh Bình, một người Hà Nội gốc nhưng lại đam mê chinh phục những ngọn núi, cánh rừng và vô cùng yêu mến loài ngựa. Anh Bình bảo, ngày bé, chỉ cần 2 phút, anh có thể vẽ xong chú ngựa oai phong đang tung vó phi nước đại. Gần 18 năm làm ăn bên Nga, anh Bình đã mua, đọc rất nhiều sách về các giống ngựa và cách chăm sóc chúng. Anh luôn nghĩ sau này công việc của anh cũng phải liên quan đến ngựa.
![]() |
|
Anh Bình mở dịch vụ cưỡi ngựa từ Tết Canh Dần 2010 |
Về nước năm 2006, anh Bình quyết tâm thực hiện ý tưởng. Với 30 triệu đồng trong tay, anh Bình lặn lội lên Cao Bằng, Lào Cai, có mặt ở hầu hết các trường đua Phú Thọ, Bắc Hà để tầm ngựa quý. Và cũng nhờ có ngựa mà anh gặp được người vợ tâm đầu ý hợp. Chị là con gái mọt chủ trại ngựa ở Cao Bằng. Cảm mến tâm hồn nhạy cảm của chàng trai Hà Nội, chị đồng ý theo anh để cùng thực hiện tâm nguyện.
Được sự ủng hộ của vợ, anh Bình bắt tay ngay vào việc. sau Tết Canh Dần 2010, anh đưa bốn chú ngựa tốt, đã được thuần hóa ra Bãi Đá ven sông Hồng, khai trương dịch vụ cho thuê ngựa. Chẳng cần phải quảng cáo, giới thiệu, dịch vụ có một không hai của anh ngay lập tức thu hút nhiều người, trong đó phần lớn là thanh niên ưa khám phá cảm giác mạnh. Nhiều đoàn làm phim biết tiếng đã tới mời cả chủ và ngựa tham gia đóng một vài cảnh. Đàn ngựa của anh cũng được thuê để đóng phim Lý Công Uẩn dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
![]() |
|
Trên lưng "tuấn mã" bên bờ sông đầy nắng gió. |
Còn “mốt” chụp ảnh cưới năm nay, ngoài chụp ảnh cùng thiên nhiên, cô dâu, chú rể không thể thiếu tấm ảnh lãng mạn bên xe ngựa hay cảnh cùng cưỡi ngựa trên bãi cát vàng trải rộng mênh mông.
![]() |
|
Tung vó câu giữa trời và nước. |
Nhìn cách anh Bình vỗ về, âu yếm từng chú ngựa, tôi chợt nghĩ đến anh hùng Hồ Giáo, người đã đi vào văn học bởi tình yêu thương súc vật như yêu chính bản thân mình. Anh Bình chỉ cho thuê ngựa từ 4 giờ chiều, khi nắng đã nhạt vì sợ nắng to ngựa sẽ đổ mồ hôi. Anh cũng đặt tên cho mỗi cô, chú ngựa của mình dựa vào tính cách của từng cô, chú. Hồng là tên cô ngựa cái đẹp nhất, dáng đi uyển chuyển, tính khí đỏng đảnh như con gái mới lớn. Hoa thì từ tốn, dịu dàng, dễ gần, dễ mến. Duy nhất có chú ngựa đực lai mầu nâu, to lớn vạm vỡ thì anh đặt tên là Chiến.
Chị Yến - Phu nhân của anh Bình - bảo, hầu như tất cả thời gian anh đều “ăn cùng ngựa, ngủ cùng ngựa”. Thế nên, những cô, chú ngựa cũng coi anh như tri kỷ.
![]() |
|
Chúbạch mã coi anh Bình như người "tri kỷ". |
Có câu chuyện giữa anh và chú ngựa tên Chiến đã khiến cho “chủ” và “tớ” ngày càng hiểu nhau và thêm nặng tình, nặng nghĩa. Một lần trên Cao Bằng, anh Bình cho Chiến đi uống rượu cùng, trên đường về, say quá nên anh Bình ngã lăn từ lưng Chiến xuống đất. Khi thấy chủ ngã, Chiến dừng lại ngay và đến bên như chờ anh đứng lên để tiếp tục đưa anh về nhà. Khi đó, trước mặt Chiến là một đàn ngựa cái, mà nó lại là chú ngựa vô cùng mạnh mẽ, “bóng hồng” nào thoáng qua mặt là Chiến không bao giờ để thoát. Ấy vậy mà Chiến lại chọn chủ, Phải chăng Chiến hiểu lúc đó anh Bình cần nó hơn bao giờ hết. Sau lần ấy, anh Bình đưa Chiến xuống Hà Nội, chủ tớ đi đâu cũng có nhau.
Gắn bó với ngựa, anh Hồ Thanh Bình ấp ủ nhiều dự định táo bạo. Nếu được phép, anh sẽ đầu tư xây dựng một trường đua ngựa ngay ở Hà Nội, thành lập đội kỵ sĩ, mục đích là tạo ra sân chơi cho những người yêu ngựa. Chẳng biết đó có phải là ý tưởng viển vông hay không nhưng tôi vẫn chúc anh toại nguyện.
Theo Phạm Thu Hà





