Lấy người khác khi vợ đang nằm viện

Giadinh.net - Chỉ vì vợ sinh hai con gái, lại ốm đau triền miên nên Lợi đã ngang nhiên chung sống và sinh con với phụ nữ khác. Sự việc này diễn ra nhiều năm, nhưng các cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương không ngăn chặn...

> Có vợ con, vẫn được cấp đăng ký kết hôn với người khác
 
Chồng bạc bẽo
 

Chị Thủy đang trình bày sự việc với PV Báo GĐ&XH.  

Đơn phản ánh của chị Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1967, trú tại số 198, Chùa Thông - vợ anh Lợi) gửi Báo GĐ&XH viết: “Tôi và anh Đoàn Văn Lợi (SN 1967, tạm trú ở số nhà 198, Chùa Thông, phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội)  kết hôn từ năm 1992 và sinh sống với bố mẹ chồng tại xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây (cũ). Quá trình chung sống, vợ chồng tôi sinh được hai người con gái. Mâu thuẫn gia đình khởi nguồn từ năm 1998, khi tôi sinh bé gái thứ 2. Tôi nhiều lần bị anh Lợi hành hung, phải đi viện điều trị. Do suy nghĩ nhiều, làm việc quá sức nên đến năm 2001 tôi bị suy nhược cơ thể phải điều trị hơn 4 năm tại bệnh viện. Lợi dụng quãng thời gian tôi nằm viện, anh Lợi đã cưới cô Nguyễn Thị Thanh Huyền (người cùng xã, giáo viên trường Tiểu học xã Xuân Phu, huyện Phúc Thọ) và có một con riêng lên 4 tuổi. Tôi gặp chị Huyền, đề nghị chấm dứt quan hệ với anh Lợi. Hiện chúng tôi vẫn là vợ chồng, được pháp luật thừa nhận, nhưng anh Lợi vẫn ngang nhiên chung sống với chị Huyền. Nhiều lần tôi làm đơn gửi các cơ quan pháp luật của địa phương đề nghị giúp đỡ, nhưng đã không nhận được sự bảo vệ. Thậm chí, có lần tôi bị hành hung ở quê và đề nghị Công an xã Cẩm Đình lập biên bản, nhưng họ từ chối”.
 
Hành vi sai trái của anh Lợi đã bị nhân dân sinh sống tại địa phương phản đối. Theo bà Nguyễn Thị Hoan (khu phố 3): “Chị Thủy là người phụ nữ, người mẹ mẫu mực, đảm đang, có quan hệ quần chúng, đoàn kết, thân ái. Khi chị Thuỷ đi viện, anh Lợi đã cưới chị Huyền là giáo viên Trường tiểu học Xuân Phú và sinh được một bé gái.
 
Trong thời gian sinh sống, anh Lợi có nhiều hành vi ruồng bỏ và bạo hành với chị Thủy. Tổ dân phố và lãnh đạo khu phố đã nhiều lần tiến hành hoà giải nhưng không được”. Bà Vũ Thị Liên (khu phố 3) cho rằng: “Trong thời gian về sinh sống ở khu phố 3, chị Thuỷ là người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ”.
 
Dư luận bất bình
 
Hiện anh Lợi chung sống như vợ chồng với chị Huyền và nhập hộ khẩu cho hai mẹ con chị Huyền là có thật. Theo xác nhận của ông Hồ Trọng Nguyên - Phó trưởng Công an xã Cẩm Đình: “Từ ngày 26/1/2005, chị Huyền và con chung của chị Huyền và anh Lợi có đăng ký hộ khẩu tại nhà bà Lê Thị Viên (mẹ anh Lợi - PV)”.
 

Đơn kiến nghị của hội phụ nữ xã Cẩm Đình gửi các cơ quan chức năng mong đòi lại công bằng cho chị Thủy.

 
Từ ngày chung sống và có con riêng với chị Huyền, anh Lợi đã làm đơn gửi TAND TP Sơn Tây, tỉnh Hà Tây (cũ) xin được ly hôn với chị Thuỷ. Tại Bản án sơ thẩm số 17/2007/LHST, ngày 30/11/2007, TAND TP Sơn Tây đã xử đồng ý cho anh Lợi ly hôn chị Thuỷ. Tuy nhiên, chị Thuỷ làm đơn kháng án cho rằng HĐXX dành nhiều “ưu ái” cho anh Lợi, mà không xem xét đến quyền lợi chính đáng của mình.
 
Thực tế, bản án trên cũng vấp phải sự phản đối của nhân dân địa phương. Trong đơn kiến nghị của các tổ chức, chính quyền thôn Cẩm Đình (xã Cẩm Đình), do ông Vũ Văn Tiến - Trưởng thôn lập, gửi TAND tỉnh Hà Tây (cũ) viết: “Chúng tôi vô cùng bất bình trước phán quyết của TAND TP Sơn Tây. Trong quá trình chị Thuỷ đi viện, anh Lợi đã ngang nhiên chung sống với chị Huyền- người cùng thôn và đã có con riêng. Anh Lợi đã vi phạm nghiêm trọng Luật Hôn nhân và Gia đình, nhưng khi xét xử Toà án lại không thể hiện sự công bằng và không đảm bảo quyền hợp pháp cho chị Thuỷ”.
 
Ngày 9/4/2008, TAND tỉnh Hà Tây (cũ) đã mở phiên phúc thẩm, bác đơn xin ly hôn của anh Lợi. Theo nhận định của Tòa phúc thẩm: “Toà án cấp sơ thẩm xử cho anh Lợi ly hôn với chị Thuỷ là quá vội vàng”. Được biết, hiện anh Lợi tiếp tục gửi đơn đến TAND thị xã Sơn Tây xin được ly hôn với chị Thuỷ.
 
Hy vọng rằng, trong phiên xét xử sơ thẩm tới đây, TAND thị xã Sơn Tây sẽ công minh hơn, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của chị Thuỷ. Bên cạnh đó, các cơ quan bảo vệ pháp luật của địa phương cũng cần sớm vào cuộc, kiên quyết xử lý hành vi vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình của anh Lợi để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

 Bình Minh

phuoclong