Lĩnh 8 năm tù vì dùng bẫy chuột gây chết người
GiadinhNet - Ngày 23/6, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Trình (sinh năm 1974, trú tại xã Tam Đa, huyện Phù Cừ) 8 năm tù vì tội "giết người".
Theo cáo trạng, vào tháng 11/2009, Nguyễn Văn Trình phát hiện thấy có nhiều chuột vào ăn mạ nhà mình nên đã nảy sinh ý định bẫy chuột bằng điện. Trình đã mua 40 gam dây thép trần loại 1mm và dùng cọc tre, cành cây cắm xung quanh ruộng mạ. Sau đó, Trình lấy dây thép quấn vào cọc quanh ruộng rồi nối với nguồn điện trong nhà. Hàng ngày, Nguyễn Văn Trình cắm điện từ khoảng 19 giờ đến 22 giờ.
Đến đầu tháng 1/2010, Trình thấy dây điện quanh ruộng bị han rỉ do ngập nước nên đã mua dây điện trần để thay. Khoảng 19 giờ ngày 23/1/2010, Trình ra ruộng kiểm tra thấy không có người nên đã cắm điện rồi đi sang nhà hàng xóm. Trên đường về, Trình thấy cháu Đỗ Văn Luân (sinh năm 1991, trú tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ) đang nằm co quắp bên bờ ruộng. Trình đã làm hô hấp nhân tạo cho cháu Luân nhưng không thấy tỉnh nên đã đưa xác cháu đặt tại rìa đường cạnh mương nước đối diện với cổng nghĩa trang thôn Tam Đa, xã Tam Đa. Sau đó, Trình quay về tháo và ném dây điện trần xuống mương nước. Đến ngày 26/1, xác cháu Luân mới được phát hiện và báo với chính quyền địa phương. Đến ngày 28/1, Trình đã ra Ủy ban nhân dân xã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Bản án dành cho Nguyễn Văn Trình là một bài học đắt giá cho những kẻ mặc dù biết rõ hành vi sử dụng điện để diệt chuột là hết sức nguy hiểm, từng dẫn đến chết người nhưng vẫn cố tình vi phạm, gây hậu quả.
Q.Minh